Giá giảm theo xăng dầu, đừng mơ

ANTĐ - Thông tin giá xăng giảm 800 đồng/lít kể từ 14h ngày 7-6, khiến chị Nguyễn Lan Hiển (trú tại Nguyễn Sơn, Long Biên) cứ nhấp nhổm mỗi lần đi chợ.

- Giá xăng đã giảm 2 lần liên tiếp, một đợt vào gần cuối tháng 5, rồi đợt hôm vừa rồi nữa, tổng cộng giảm đến 1.400 đồng/lít còn gì, rồi giá dầu diezel cũng giảm. Giá cả hàng hóa, dịch vụ cũng nên giảm theo chứ. Thì thời buổi khó khăn, chỉ mong giá cả tiêu dùng hàng ngày giảm bớt cho mình cũng dễ thở hơn.

- Thế đã qua mấy ngày rồi, chị thấy giảm chưa?

- Chẳng có mặt hàng, dịch vụ nào chịu giảm cả. Giá rau, giá thực phẩm vẫn giữ nguyên. Giá các loại hàng tiêu dùng thiết yếu như dầu ăn, mì chính, sữa đường, mắm muối cũng không giảm. Dường như ở mình, chỉ có tăng theo giá xăng dầu chứ giảm chỉ có nằm mơ.

- Thì trước nay vẫn vậy rồi!

- Tôi thấy đơn vị nào, ngành hàng nào cũng kêu tồn kho nhiều, nợ đọng vốn, khó bán ra, nhưng mà họ có chịu giảm giá cái gì đâu, chỉ nhăm nhăm cơ hội là tăng thôi. Thời điểm này, người dân cũng khó khăn lắm, nên mua bán gì đều phải cân nhắc, mua vừa ăn, sắm đủ dùng, hoặc cái gì có thể hoãn lại được là phải hoãn.

- Giá thực phẩm như thịt lợn, gà cũng hạ đôi chút mà!

- Việc giảm đấy là khá lâu rồi, cách đây cả tháng. Với lại, giảm giá là do cung lớn hơn cầu, trong khi đó người dân lại thắt chặt chi tiêu mới dẫn đến giảm, chứ có phải nhờ giá xăng dầu giảm đâu.

- Cũng khó vì sự quản lý còn chưa chặt!

- Quản lý về giá cả hiện nay gây thiệt thòi cho người tiêu dùng. Đơn cử, với mặt hàng sữa ngoại, họ cứ thông báo tăng giá vô tội vạ, một năm mấy đợt tăng mà chẳng thể làm gì được. Trong khi thị trường sữa bột hiện nay thì sữa ngoại đang độc quyền, họ làm mưa làm gió về giá mà chẳng thể quản lý được.