Gia đình Việt-Hàn đoàn tụ…trực tuyến

ANTĐ -Diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18-7 tại Hà Nội, chương trình “Gặp gỡ trực tuyến cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc” lần thứ ba đã  diễn ra cảm động với sự đoàn tụ của 40 gia đình. 

Tiếp nối thành công của hai năm trước, từ ngày 14 - 18/7/2014, Tổ chức liên hợp các công đoàn thuộc các doanh nghiệp Hàn Quốc (UCC) dẫn đầu là công đoàn KT phối hợp với Đoàn tình nguyện toàn cầu của Hàn Quốc tổ chức buổi gặp gỡ trực tuyến dành cho các gia đình đa văn hóa Hàn - Việt. Gần 40 gia đình ở khắp các địa phương trên cả nước Hàn Quốc có cô dâu Việt chưa một lần được về thăm nhà đã có dịp gặp gỡ người thân qua chương trình đặc biệt này.

Đặc biệt lần này, Tổ chức liên hợp các công đoàn thuộc các doanh nghiệp Hàn Quốc và Đoàn tình nguyện toàn cầu của Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc hội ngộ bất ngờ khi hỗ trợ toàn bộ kinh phí đưa cô dâu Phan Thanh Thúy - là cô dâu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lấy chồng Hàn Quốc gần 10 năm mà chưa có dịp về lại quê nhà tại Cà Mau.

Chị Thúy chia sẻ: Gia đình tại Hàn Quốc cũng không mấy khá giả, chồng lái taxi, mẹ chồng ốm đau, chị Thúy một mình chăm con và gánh vác mọi việc trong gia đình. Nhớ gia đình, nhớ quê hương nhưng cũng đành dấu nỗi nhớ trong lòng để lo toan cho gia đình. Chị thật may mắn là người đầu tiên được trở về Việt Nam theo chương trình này được gặp gỡ người thân ngay tại quê hương không gì vui hơn, thật sự xúc động và bất ngờ khi người thân không biết trước sự trở về của chị.
Gia đình Việt-Hàn đoàn tụ…trực tuyến ảnh 1

Các gia đình Việt-Hàn đoàn tụ qua hệ thống truyền hình trực tuyến

Đến tham dự cuộc đoàn tụ lần này, gia đình các cô dâu Việt Nam không chỉ được gặp và nói chuyện với con gái qua hệ thống điện thoại trực tuyến mà còn được Ban tổ chức đưa đi tham quan Hà Nội, dự tiệc tối và được các bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện Bundang đại học Seoul thăm khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các thành viên trong gia đình.

Song song hoạt động gặp gỡ trực tuyến của các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, BTC còn tiến hành các hoạt động tình nguyện khác như cải thiện nơi ở cho các gia đình Việt Nam, sửa nhà cho các gia đình cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc, tặng máy tính cho các trường dạy nghề của Việt Nam…

Một mặt giúp các cô dâu Việt Nam nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc, mặt khác mở ra triển vọng lớn cho việc giao lưu giữa nhân dân 2 nước Việt Nam-Hàn Quốc bằng việc nâng cao nhận thức về doanh  nghiệp Hàn Quốc. Được biết, tổng chi phí cho chương trình năm nay là gần 6 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ có kế hoạch mở thêm nhiều điểm gặp gỡ trực tuyến tại nhiều thành phố như TP.HCM và Đà Nẵng… để giúp cho nhiều gia đình có cơ hội được đoàn tụ, dù chỉ là qua trực tuyến.