Gia đình Minh Thuận muốn điều trị theo Tây y

ANTD.VN - Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ gia đình Minh Thuận muốn điều trị cho anh theo phương pháp Tây y và hiện chưa nghĩ đến những bài thuốc Đông y, thuốc Nam hay thuốc dân gian chữa ung thư được mọi người mách nước.

 

 

Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ gia đình Minh Thuận muốn điều trị cho anh theo phương pháp Tây y và hiện chưa nghĩ đến những bài thuốc Đông y, thuốc Nam hay thuốc dân gian chữa ung thư được mọi người mách nước.

 

Sau khi thông tin về bệnh tình của Minh Thuận được các bác sĩ công bố, trên nhiều diễn đàn và trang mạng xã hội, rất đông bạn bè, người hâm mộ nam ca sĩ này đã chia sẻ cách chữa trị căn bệnh ung thư phổi mà người nhà hoặc bạn bè của mình từng áp dụng hiệu quả. Trên trang mạng Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Phương Thanh cũng nhận được nhiều tin nhắn, dòng bình luận để lại thông tin về các bài thuốc Đông y, thuốc Nam và cả cách chữa trị dân gian để đẩy lùi căn bệnh quái ác này.

Tuy nhiên mới đây, Phương Thanh chia sẻ, thông tin chính thức về bệnh tình của Minh Thuận hiện chưa có. Nữ ca sĩ xác nhận Minh Thuận có tiền sử bị phổi do hút thuốc rất nhiều. Trong sáng nay 5-9 các bác sĩ của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) nơi Minh Thuận đang điều trị đã hội chẩn về bệnh tình chính thức của anh, sau đó mới thông báo chính thức đến gia đình nam ca sĩ này.

Cũng theo Phương Thanh thì gia đình Minh Thuận theo đạo Thiên chúa và muốn chữa trị cho anh theo xu hướng Tây y nên việc làm theo phác đồ điều trị của các bác sĩ tại bệnh viện là ưu tiên hàng đầu. Phương Thanh cho biết đó là nguyện vọng của gia đình Minh Thuận nên bây giờ muốn thay đổi phương thức chữa trị khác cũng phải để cô ngỏ ý và được sự đồng của gia đình anh mới có thể thực hiện.

Được biết sáng sớm ngày 5-9, gia đình của Minh Thuận đã từ Mỹ về tới TP.HCM. Bố và em trai của nam ca sĩ đã đến thẳng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để thăm anh. Một nguồn tin thân cận với Minh Thuận cho biết anh đã bật khóc khi nhận ra người thân. Thông tin về việc sức khỏe của Minh Thuận nguy kịch và đã được gia đình đưa về nhà do không thích ứng được với thuốc điều trị cũng được xác nhận là không chính xác.