HSBC dự báo lãi suất sẽ tăng thêm 0,5%

HSBC dự báo lãi suất sẽ tăng thêm 0,5%

ANTĐ - Báo cáo về triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam vừa được Ngân hàng HSBC công bố dự báo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% trong quý III-2016.
Xuất khẩu đang có lợi

Xuất khẩu đang có lợi

ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, tỷ giá thương mại hàng hóa quý III-2015 tăng 0,56% so với quý trước. 
Giá thực phẩm có tăng, nhưng không phải tại giá xăng

Giá thực phẩm có tăng, nhưng không phải tại giá xăng

ANTĐ - Hai tuần sau khi giá xăng được điều chỉnh, giá thực phẩm ngoài chợ nhìn chung không biến động nhiều vì nguồn cung dồi dào, cầu lại thấp do trời nắng nóng. Đáng kể nhất chỉ có hải sản tăng giá nhưng không liên quan đến giá xăng.
Giá dầu giảm khi Iran và P5+1 tổ chức họp bàn về hạt nhân

Giá dầu giảm khi Iran và P5+1 tổ chức họp bàn về hạt nhân

ANTĐ -  Giá dầu thế giới đã giảm vào hôm 30-3 sau khi Iran và nhóm 6 cường quốc thế giới tổ chức thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran, điều có thể làm tăng thêm sản lượng dầu vào thị trường nếu lệnh trừng phạt chống lại Tehran được gỡ bỏ.
Năm 2014, Việt Nam chi 1 tỷ USD mua vũ khí Nga

Năm 2014, Việt Nam chi 1 tỷ USD mua vũ khí Nga

ANTĐ - Trong năm 2014, Nga tiếp tục là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ, với tổng giá trị xuất khẩu lên đến 13 tỷ USD, trong đó xuất sang Việt Nam đạt 1 tỷ USD.
 
Tham vọng sau những kho dầu dự trữ

Tham vọng sau những kho dầu dự trữ

ANTĐ - Lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc có thể đã vượt Mỹ và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những tháng tới. Trung Quốc có mục đích gì khi gia tăng kho dự trữ dầu thô của mình?

Bộ trưởng Malaysia kêu gọi tẩy chay doanh nghiệp người Hoa

Bộ trưởng Malaysia kêu gọi tẩy chay doanh nghiệp người Hoa

ANTĐ - Bộ trưởng Nông nghiệp Malaysia Ismail Sabri Yaakob (ảnh) sẽ phải giải trình sau khi ông kêu gọi người dân Malaysia tẩy chay doanh nghiệp của người Hoa nhằm gây sức ép buộc họ giảm giá hàng hóa trong bối cảnh giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh. 

Thị trường sữa nước chưa minh bạch

Thị trường sữa nước chưa minh bạch

ANTĐ - Trong khi lượng sữa tươi trong nước mới chỉ đáp ứng 28% nhu cầu tiêu dùng nội địa, thì nông dân ở Lâm Đồng, sau đó đến Phù Đổng (Gia Lâm) lại dư thừa sữa tươi phải đổ đi. Nghịch lý này từ đâu mà có, làm thế nào để không còn tình trạng đau lòng này, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ.