Giá dầu tăng vọt sau khi OPEC nhất trí cắt giảm sản lượng

Giá dầu tăng vọt sau khi OPEC nhất trí cắt giảm sản lượng

ANTD.VN - Giá dầu thô đã tăng 6% sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) đã đạt được thỏa thuận giảm nguồn cung dầu mỏ. Bắt đầu từ tháng 11, sản lượng dầu sẽ được hạ xuống mức 32,5 đến 33 triệu thùng/ngày.
Giảm ít hay nhiều cũng cần minh bạch

Giảm ít hay nhiều cũng cần minh bạch

ANTĐ - Sau nhiều lần xăng dầu giảm giá liên tục, cuối cùng thông tin về việc giá cước vận tải chắc chắn sẽ giảm trong thời gian tới cũng được các doanh nghiệp chính thức lên tiếng. 

Xăng có thể giảm giá

Xăng có thể giảm giá

ANTĐ - Theo kế hoạch, ngày mai (18-2) sẽ đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. 

Italia truy quét "mafia nông nghiệp"

Italia truy quét "mafia nông nghiệp"

ANTĐ - Tháng 12-2015, Cảnh sát Italia đã thu giữ 7.000 tấn dầu ôliu giả. Điều tra cho thấy, “vòi bạch tuộc” của mafia đã vươn ra đến cả lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là dầu ôliu, rượu vang và pho mát. Người Ý gọi hiện tượng này là “Agromafia” - tạm dịch là “mafia nông nghiệp” và coi đây là nguy cơ không thể xem thường.

Liệu Iran có "cai" được dầu mỏ?

Liệu Iran có "cai" được dầu mỏ?

ANTĐ - Khi trình bày tại quốc hội bản dự thảo ngân sách nhà nước cho năm tài chính 2016, Tổng thông Iran tuyên bố rằng, nước này cần “cai nghiện dầu mỏ”. Nhưng xem ra điều đó là rất khó.

Giá dầu giảm sâu, Bộ Tài chính lại đề nghị "siết" giá cước vận tải

Giá dầu giảm sâu, Bộ Tài chính lại đề nghị "siết" giá cước vận tải

ANTĐ - Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Giao thông - Vận tải về việc tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn. Theo Bộ Tài chính, giá xăng dầu giảm sâu là nguyên nhân chính để triển khai quản lý giá cước vận tải góp phần bình ổn giá thị trường chung và hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng.
Nga sẵn sàng cho "cuộc chiến dầu mỏ" với OPEC

Nga sẵn sàng cho "cuộc chiến dầu mỏ" với OPEC

ANTĐ - Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak tuyên bố vào hôm 23-10 rằng, Moscow đã sẵn sàng cạnh tranh với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngay cả khi phải sản xuất nhiều hơn hạn mức.