Giá đất bồi thường cách quá xa thị trường

ANTĐ - “Bảng giá đất tại nhiều địa phương, nhất là tại các đô thị lớn, vẫn thấp hơn nhiều so với giá đất thị trường (chỉ bằng khoảng 30 – 60%)”. 

Đó là ý kiến của ông Bùi Ngọc Tuân - Cục trưởng Cục kinh tế và phát triển quỹ đất (Bộ TN-MT) nêu ra tại hội thảo về giá đất, diễn ra sáng 6-8 tại Hà Nội. Ngoài ra, do khung giá đất chỉ quy định theo 3 vùng (đồng bằng, trung du, miền núi) nên biên độ giữa giá đất tối đa và tối thiểu có khoảng cách lớn (từ 1,5 triệu đồng đến 81 triệu đồng/m2 đối với đất ở tại đô thị loại đặc biệt). Kết quả, khung giá đất không xử lý được chênh lệch về giá đất tại các vùng giáp ranh giữa các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, giữa các vùng, miền trong cả nước. Mặt khác, bảng giá đất năm sau thường cao hơn năm trước, tạo tâm lý chờ đợi đối với người có đất bị thu hồi, gây khó khăn lớn trong công tác bồi thường GPMB, đặc biệt là đối với các dự án lớn, thu hồi đất trong nhiều năm.