Giả mạo nhân viên điện lực để bán ma túy

Giả mạo nhân viên điện lực để bán ma túy

ANTĐ -Thủ đoạn hoạt động của 2 đối tượng là liên lạc bán lẻ ma túy đá cho các con nghiện quen biết qua điện thoại di động, sau đó bọn chúng hẹn địa điểm để giao hàng. Hai đối tượng thường giả danh mặc quần áo công nhân điện lực và khoác trên người túi đồ dụng cụ sửa chữa điện.
Rượu say, nhóm thanh niên rủ nhau gọi điện quấy nhiễu Cảnh sát 113

Rượu say, nhóm thanh niên rủ nhau gọi điện quấy nhiễu Cảnh sát 113

ANTĐ -Sau khi uống rượu xong, Y Long, Y Hoan, Y Huân lấy điện thoại di động thay nhau gọi đến số máy 113 giả danh là Công an xã Nhân Đạo, huyện Đăk R’lấp báo có vụ đánh nhau ở thôn 5, yêu cầu lực lượng Cảnh sát 113 xuống ngay để giải quyết nhằm mục đích để quấy nhiễu lực lượng Công an.
Giả danh công an để “xin” CSGT

Giả danh công an để “xin” CSGT

ANTĐ - Bị CSGT phát hiện vi phạm Luật Giao thông, nam thanh niên đã rút 1 chiếc thẻ màu đỏ, tự xưng là công an đề nghị CSGT “thông cảm, bỏ qua”. Tuy nhiên, hành vi giả danh công an của đối tượng trên đã bị lật tẩy.
Giả danh công an kiểm tra, chiếm đoạt hàng lậu

Giả danh công an kiểm tra, chiếm đoạt hàng lậu

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cán bộ chiến sỹ công an nhân dân để kiểm tra hàng lậu (hàng không có hóa đơn, chứng từ) rồi chiếm đoạt.
Bắt đối tượng giả danh bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai

Bắt đối tượng giả danh bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai

ANTĐ - CAQ Đống Đa, Hà Nội đang đấu tranh làm rõ hành vi giả danh bác sỹ, tiếp cận bệnh nhân với mục đích lừa đảo của đối tượng Vũ Quốc Bảo, 31 tuổi, trú tại Can Lộc. Đối tượng này đã tự xưng là bác sỹ chuyên khoa để thực hiện việc khám chữa bệnh, kê đơn thuốc cho nhiều bệnh nhân
Chiêu lừa “khuyến mại tiền… đổ rác”

Chiêu lừa “khuyến mại tiền… đổ rác”

ANTĐ - Vào thời điểm cuối năm, nhiều đối tượng lừa đảo đã đến các gia đình lừa thu phí vệ sinh. Đây không phải là thủ đoạn mới, song không ít cá nhân vẫn bị mắc lừa do sự tinh vi, xảo quyệt của những đối tượng này.
 Lừa đảo môi giới bất động sản, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Lừa đảo môi giới bất động sản, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

ANTĐ - Lợi dụng lòng tin của bạn bè, người quen Nguyễn Thị Lê Mai, 37 tuổi, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã giả danh người môi giới mua bán bất động sản để lừa đảo, chiếm hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã nhanh chóng bị Đội điều tra Tổng hợp- CA quận Thanh Xuân phát hiện.
Sinh viên giả danh Cảnh sát hình sự, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Sinh viên giả danh Cảnh sát hình sự, lừa đảo gần 700 triệu đồng

ANTĐ - Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát hình sự – CATP Hà Nội vừa bắt giữ nhóm “đồng nghiệp giả danh” về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, nhóm đối tượng táo tợn này đều là sinh viên của một số trường đại học trên địa bàn thành phố.

Giả danh phóng viên để tống tiền

Giả danh phóng viên để tống tiền

ANTĐ - Cảnh sát tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) vừa bắt giữ một nhóm đối tượng gồm 7 nghi phạm đã giả danh phóng viên để tống tiền một số quan chức và công ty đang hoạt động tại tỉnh này.
Khởi tố các đối tượng giả danh công an cướp tài sản

Khởi tố các đối tượng giả danh công an cướp tài sản

ANTĐ - Ngày 3-12, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CA Hải Phòng cho biết, CA huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Trần Quang Thắng (SN 1985, ĐKTT tại xã Hùng Tiến) và Nguyễn Văn Long (SN 1982, ĐKTT tại  xã An Hòa), cùng huyện Vĩnh Bảo, về hành vi giả danh công an cướp tài sản.
Lật mặt kẻ giả danh công an trộm cắp tài sản

Lật mặt kẻ giả danh công an trộm cắp tài sản

ANTĐ - Sáng 23-11, CAP Đại Nài (Hà Tĩnh) đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra đối tượng Lê Trung Đức (SN 1989, trú tại xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi giả danh công an để lừa đảo, trộm cắp tài sản. 
Bắt kẻ giả danh công an để cướp tiền gái mại dâm

Bắt kẻ giả danh công an để cướp tiền gái mại dâm

ANTĐ - Công an quận Đống Đa vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Đàm Thanh Tùng (34 tuổi), trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) về hành vi giả danh công an, dùng súng giả để đe dọa, cướp tài sản của gái mại dâm.
Nước chấm Trung Quốc giả danh… Nhật Bản

Nước chấm Trung Quốc giả danh… Nhật Bản

ANTĐ - Khoảng 8h45 ngày 15-10, tại khu vực phố Đức Giang, quận Long Biên, tổ công tác Đội Chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phát hiện, kiểm tra một chiếc xe ô tô tải loại nhỏ đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn.