Những cuộc điện thoại 'ma' vẫn chiếm đoạt được tiền tỷ

Những cuộc điện thoại 'ma' vẫn chiếm đoạt được tiền tỷ

ANTD.VN -  Giả danh cơ quan tư pháp như tòa án, VKSND hoặc cơ quan Công an gọi điện đe dọa lừa đảo không còn là thủ đoạn mới, song hiện nay lại tái diễn khi ảnh hưởng của Covid-19 đang tác động mạnh mẽ lên đời sống kinh tế, xã hội. Có trường hợp người dân đã mất số tiền hàng chục tỷ đồng.
Nghe vài cú điện thoại lạ, ông cụ suýt bị lừa mất 200 triệu đồng

Nghe vài cú điện thoại lạ, ông cụ suýt bị lừa mất 200 triệu đồng

ANTD.VN -Đang ở nhà một mình, ông Đ. bất ngờ nhận được cú điện thoại của người tự xưng là nhân viên viễn thông thông báo gia đình ông đang nợ tiền cước điện thoại dù tháng nào cũng nộp đầy đủ. Sau đó, ông Đ. được chuyển máy để nói chuyện với người tự xưng là đại úy công an về việc ông có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia và yêu cầu phải nộp 200 triệu để dàn xếp...
Giả danh trợ lý Thủ tướng, lừa đảo bạc tỷ

Giả danh trợ lý Thủ tướng, lừa đảo bạc tỷ

ANTD.VN - Ngày 5-9, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 2 bị can Trịnh Phi Long (SN 1982), trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, và Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1958), quê quán TP Vinh, tỉnh Nghệ An, về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Cảnh giác tội phạm giả danh bác sỹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác tội phạm giả danh bác sỹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTĐ - Giả danh bác sỹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy không phải là thủ đoạn mới, nhưng số vụ việc ngày càng có chiều hướng gia tăng. Nạn nhân trong các vụ án có thể là bệnh nhân, người nhà cho đến những người đi xin việc, thậm chí là những những người bán hàng qua mạng internet... Đáng nói, tất cả họ đều có một điểm chung là sự nhẹ dạ cả tin, nên dễ sa vào bẫy của kẻ lừa đảo.
Giả danh Công an để đe dọa cưỡng đoạt tài sản

Giả danh Công an để đe dọa cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Phát hiện người lái xe ôm đứng một mình tại đường Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào lúc rạng sáng, Hồ Sỹ Tuấn, 33 tuổi, trú tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã giả danh Công an đe dọa để cưỡng đoạt tài sản.

Làm rõ thêm về ổ nhóm lừa đảo đội lốt nhà sư

Làm rõ thêm về ổ nhóm lừa đảo đội lốt nhà sư

ANTĐ - Mở rộng vụ án giả danh nhà sư, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức quyên góp tiền đúc tượng Phật, CAQ Đống Đa, Hà Nội, tiếp tục bắt giữ một đối tượng có liên quan, đồng thời làm rõ thêm nhiều vụ việc tương tự xảy ra tại Hà Nội.

Giả bác sĩ vào bệnh viện trộm cắp, lừa đảo

Giả bác sĩ vào bệnh viện trộm cắp, lừa đảo

ANTĐ - Thời gian gần đây, khi bị lực lượng chức năng truy quét gắt gao, tình trạng “cò mồi”, trộm cắp hay lừa đảo người dân đến khám, chữa bệnh tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cơ bản chấm dứt. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện thủ đoạn đối tượng mặc áo blouse giả danh bác sĩ để hoạt động phạm tội.
Tự nhận là Phó Tổng biên tập một tờ báo để lừa đảo

Tự nhận là Phó Tổng biên tập một tờ báo để lừa đảo

ANTĐ - Sáng qua (21-5), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Thị Hường (SN 1977, trú ở tổ dân phố Hoàng 2, phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Bị hại của nữ bị cáo này là hàng chục người có nhu cầu xin việc làm hoặc xin cho con cháu đi học.
Giả danh phóng viên, không qua khỏi mắt “141”

Giả danh phóng viên, không qua khỏi mắt “141”

ANTĐ - Sau khi bị tổ công tác Y8/141 CATP Hà Nội dừng xe vì lỗi không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên tự xưng là phóng viên Tạp chí Môi trường và sức khỏe và xuất trình một thẻ màu đỏ, ghi là “Thẻ phóng viên” để xin tổ 141 bỏ qua cho lỗi vi phạm.
Giả danh Cảnh sát 141 thu tiền người vi phạm luật giao thông

Giả danh Cảnh sát 141 thu tiền người vi phạm luật giao thông

ANTĐ - Không có tiền tiêu xài, Trần Tiến Mạnh, 24 tuổi, trú tại xã Minh Hà, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã giả danh cảnh sát 141 để thu tiền của người vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, hành vi của Mạnh đã bị tổ công tác Y2/141 phát hiện, bắt giữ.