Giả danh sĩ quan quân đội, lừa đảo hàng tỉ đồng

ANTĐ - Hạnh đi “thửa” bộ sắc phục sỹ quan và nhận làm mọi “dịch vụ” từ du học đến ưu tiên chế độ giải phóng mặt bằng.

Ngày 29-7, CQĐT CATP Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố Bùi Thị Hạnh, 32 tuổi, quê quán phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Để phục vụ ý đồ lừa đảo, Hạnh đi ‘thửa” một bộ quần áo của lực lượng vũ trang, đeo hàm Thượng úy và khoe khoang với nhiều người đang công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đối tượng Bùi Thị Hạnh

CQĐT xác định bằng thủ đoạn này, Hạnh đã cho khoảng 20 nạn nhân vào tròng. Người nhờ Hạnh “lo” cho con đỗ vào Học viện Quân y; người mất cả trăm triệu đồng để nhờ “nữ thượng úy” giúp đỡ được hưởng ưu ái hơn trong quá trình xem xét đền bù giải phóng mặt bằng. Có người đầu tư đến 400 triệu đồng cho Hạnh để nhờ cô ta “chạy” thủ tục lo cho đi du học tại Pháp... Có người khi nhận tiền, Hạnh viết giấy biên nhận, song có trường hợp “nữ thượng úy” lờ chẳng cần giấy tờ gì. Cho đến khi lộ tẩy, “thượng úy” Hạnh đã lừa được hơn 4 tỷ đồng và khoảng 5.000 USD.

Khi bị bắt, Hạnh khai số tiền chiếm đoạt được, cô ta đã sử dụng để xây ngôi nhà 5 tầng trên diện tích gần 90 m2 ở huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, lời khai này không chính xác, bởi chủ miếng đất trên, khi CQĐT xác minh, đã tường trình chẳng liên quan đến “thượng úy” Hạnh. Sự loanh quanh của Bùi Thị Hạnh chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ trong phiên toàn diễn ra một ngày gần đây.