Giả danh phóng viên, không qua khỏi mắt “141”

ANTĐ - Sau khi bị tổ công tác Y8/141 CATP Hà Nội dừng xe vì lỗi không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên tự xưng là phóng viên Tạp chí Môi trường và sức khỏe và xuất trình một thẻ màu đỏ, ghi là “Thẻ phóng viên” để xin tổ 141 bỏ qua cho lỗi vi phạm.

Tối 17-5, tổ công tác Y8/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Piagio LX màu đỏ, BKS 29H1-122.46 không đội mũ bảo hiểm đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Lái xe cũng không xuất trình được các giấy tờ liên quan khi tổ Y8 yêu cầu. Thay vào đó, anh này tự xưng là phóng viên Tạp chí Môi trường và sức khỏe và xuất trình một thẻ màu đỏ, ghi là “Thẻ phóng viên” để xin tổ 141 bỏ qua cho lỗi vi phạm.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người vi phạm không phải là phóng viên báo chí. Chiếc thẻ có dấu hiệu bị làm giả con dấu, cũng như chữ ký. Ngay sau đó, người vi phạm đã được đưa về CAP Nguyễn Trung Trực để đấu tranh, làm rõ. Nguyễn Công Tùng (SN 1990), thường trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai - tên người vi phạm tường trình là lái xe, chứ không phải là phóng viên. Về nguồn gốc chiếc thẻ, Tùng khai nhờ một người bạn làm giúp. Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, xử lý.