TP.HCM:

Giả danh nhân viên an ninh sân bay lừa “chạy” việc, chiếm đoạt tiền tỷ

ANTĐ - Tự xưng làm việc ở bộ phận an ninh sân bay và có quan hệ rộng, bà Châu đã “giăng bẫy” nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng với chiêu lừa “chạy” việc.

Đội Cảnh sát hình sự, công an quận 3, TP.HCM, đang tạm giữ hình sự đối với bà Đỗ Thị Thuý Châu (SN 1969, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Được biết bà Châu bị bắt quả tang khi đang nhận tiền “chạy” việc từ ông Tạ Đắc L. (SN 1956, ngụ quận 3) tại một điểm trên đường Nguyễn Văn Mai, phường 8, quận 3, TP.HCM.

Bước đầu điều tra làm rõ, qua các mối quan hệ bà Châu quen biết với ông L., bà Châu tự xưng mình làm việc tại bộ phận an ninh trong sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) và có quan hệ rộng rãi. Biết ông L. có nhu cầu tìm việc cho con trai, bà Châu hứa sẽ xin giúp một "chân" nhân viên sân bay với giá 5.000 USD. Vì quá tin tưởng bà Châu nên ông L. về chuẩn bị tiền lo việc làm cho con.

Vào ngày 10/12, bà Châu chủ động liên lạc ông L. đến địa điểm trên trên đường Nguyễn Văn Mai, phường 8, quận 3, để nhận 6 triệu đồng và 3.500 USD. Sau đó 3 ngày, khi bà Châu đang nhận tiếp 10 triệu đồng từ ông L. tại địa điểm trên thì bị lực lượng công an quận 3 bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, bà Châu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với chiêu thức trên “cán bộ” an ninh sân bay này đã chiếm đoạt của nhiều người nhẹ dạ cả tin tổng cộng số tiền 950 triệu đồng và 22.000 USD. Ngoài lừa chạy việc, bà Châu còn chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu mua xe “xịn” với giá rẻ. Tiền có được từ những phi vụ lừa đảo bà Châu tiêu xài hết.

Hiện công an đang mở rộng điều tra