TP.HCM

Giả danh nhà tài trợ chiếm đoạt của nhà chùa gần 200 triệu đồng

ANTĐ - Hiệp cùng con trai và cháu vợ thực hiện nhiều “phi vụ” lừa đảo các cơ sở thờ tự tôn giáo tại nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Ngày 5/1, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt các bị cáo: Lê Minh Hiệp (SN 1962, ngụ tỉnh Kiên Giang) 6 năm tù. Tổng hợp với các bản án cũ 12 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt chung là 18 năm tù.

Bị cáo Lê Minh Hiệp (giữa) và các đồng phạm tại tòa

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo: Lê Minh Tuấn (SN 1985, ngụ tỉnh Kiên Giang, con của Hiệp) 4 năm tù và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM, cháu vợ của Hiệp) 3 năm tù.  2 bị cáo này cũng bị tổng hợp hình phạt với các bản án trước, phải chấp hành hình phạt từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm 6 tháng tù, cùng về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2013, để có tiền tiêu xài cá nhân, Hiệp đã tổ chức thực hiện trót lọt 7 "phi vụ" lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cơ sở thờ tự tôn giáo, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Cụ thể, 3 đối tượng đã tìm mọi cách để lấy số điện thoại cố định của các cơ sở thờ tự. Sau đó, Hiệp dùng điện thoại di động gọi vào các cơ sơ thờ tự này, xưng là Chủ tịch mặt trận tổ quốc của địa phương đó. Đồng thời, Hiệp còn phân công con trai là Lê Minh Tuấn đóng vai nhà hảo tâm đang có nguồn tài trợ cho các cơ sở tôn giáo để tu sửa nơi thờ tự.

Tiếp đó, Hiệp cho số điện thoại của Tuấn để các cơ sở thờ tự liên lạc. Do tin tưởng nên các cơ sở thờ tự đã gọi điện thoại gặp Tuấn và được Tuấn cam kết sẽ tài trợ tiền như lời của Hiệp. Đồng thời, Tuấn còn yêu cầu các cơ sở thờ tự này phải chuyển trước số tiền từ 30 - 50 triệu đồng vào tài khoản của bọn chúng để làm thủ tục.

Đến khi nhận được tiền, nhóm tội phạm liền tắt máy điện thoại và tìm đến các tỉnh, thành khác tiếp tục lừa đảo.

Cụ thể vào tháng 10/2012, Tuấn đến gặp trụ trì chùa P.T (ở Tân Quy, quận 7, TP.HCM) và tự xưng là chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, TP.HCM. Tuấn nói dối là có một công ty ở Vĩnh Long hứa sẽ tài trợ cho chùa 300 triệu đồng. Sau đó Tuấn đưa số điện thoại của Hiệp nói dối đó là giám đốc công ty này để nhà chùa kiểm tra thông tin.

Đồng thời, Tuấn yêu cầu trụ trì chùa chuyển vào tài khoản của chúng 30 triệu đồng để làm thủ tục nhận tiền tài trợ. Tin lời, chủ trì chùa P.T đã chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản bọn chúng cung cấp, sau đó không chuyển nữa vì chưa có tiền. Sau nhiều lần hối thúc, nhà chùa không có tiền chuyển, cha con Hiệp, Tuấn đã rút 2 triệu ra chia nhau tiêu xài.

Ngoài địa bàn TP.HCM, băng nhóm của Hiệp còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Trà Vinh... với cùng thủ đoạn tương tự.  

Đến tháng 7/2013, băng nhóm của Hiệp bị công an bắt giữ tại Cần Thơ và lần lượt bị đưa ra toà vì hành vi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các cơ sở thờ tự, tôn giáo.