Giả danh cán bộ thuế, lừa chiếm gần 3 tỷ đồng

ANTĐ - Không nghề nghiệp nhưng Nguyễn Thị Yến thường tự nhận là cán bộ Cục Thuế Hà Nội, nhận “chạy” việc để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 8-8, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Yến (SN 1981), trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian khá dài, Yến tự giới thiệu bản thân là cán bộ của Cục Thuế Hà Nội, có mối quan hệ với các cán bộ trong ngành giáo dục, ngành thuế, qua đó nhận hồ sơ và tiền của nhiều người có nhu cầu xin việc làm.

Bị can Nguyễn Thị Yến

Từ đầu tháng 4-2012 đến khi bị bắt, Yến đã chiếm đoạt của 3 cá nhân, số tiền lên đến gần 3 tỷ đồng. Người bị lừa, chiếm đoạt tiền thấp nhất cũng hơn 100 triệu đồng. Người mất tiền cho Yến nhiều nhất  lên tới gần 2 tỷ đồng, mục đích nhờ Yến xin công việc cung cấp thực phẩm vào các trường tiểu học tại một quận nội thành Hà Nội.

Tại CQĐT, Yến khai nhận hành vi phạm pháp, nhưng chỉ thừa nhận “lừa” hơn 1,4 tỷ đồng; số tiền còn lại theo tố cáo của các bị hại, Yến “nại” rằng chỉ là vay để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ án đang được tiếp tục  điều tra mở rộng.