Giả danh cán bộ ngân hàng, lừa “chạy” việc

ANTĐ - Tự nhận mình là cán bộ ngân hàng, cô gái 24 tuổi tung tin tuyển dụng nhân sự để chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu việc làm.

Ngày 14-5, tin từ Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trần Hoài Linh (SN 1991, ở xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang giả danh là cán bộ Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Chi nhánh Thanh Hóa để lừa “chạy” việc.

Trần Hoài Linh bị bắt quả tang khi đang nhận tiền "chạy" việc

Theo thông tin ban đầu, với “mác” cán bộ ngân hàng, Trần Hoài Linh đã đăng tải thông tin tuyển dụng nhân sự trên mạng xã hội. Thấy thông tin này, nhiều người ở thành phố Thanh Hóa và các địa phương lân cận đã liên lạc với Linh để nộp hồ sơ.

Các trường hợp liên hệ đều được Linh hẹn gặp tại quán cà phê. Nữ đối tượng yêu cầu mỗi người nộp hồ sơ xin việc nộp trước 30 triệu đồng. Khi biết Linh không phải là cán bộ ngân hàng, bị hại đã làm đơn trình báo.

Ngày 12-5, lực lượng chức năng Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang Trần Hoài Linh đang nhận 30 triệu đồng của một người đàn ông ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.