Giả danh cán bộ Bộ Công Thương, lừa hơn 1 tỷ đồng

ANTĐ - Nguyễn Minh Phương, 39 tuổi, quê quán Phù Ninh, Phú Thọ, tự giới thiệu với nhiều người là mình đang công tác tại Thanh tra Cục Công nghiệp địa phương – Bộ Công Thương, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương không nghề nghiệp, nhưng vẫn “đầu tư” thuê căn hộ khá đẹp trong khu Royal City, 72 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhằm lòe bịp những đối tác mà anh ta muốn lừa.

Luôn rêu rao về công việc và mối quan hệ của “Thanh tra Cục Công nghiệp địa phương”, Phương hứa hẹn với nhiều người sẽ giúp xin việc làm lái xe, kế toán, tạp vụ… tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hoặc các cơ quan của Bộ Công Thương.

Có khoảng 30 người đã nộp hồ sơ, tiền cho Phương, lên đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Phương đã chi tiêu cá nhân mà chẳng đả động đến chuyện xin việc làm. Biết bị lừa, nhiều người bị hại đã trình báo cơ quan công an. Từ kết quả điều tra, ngày 5-10, đại diện Văn phòng CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Minh Phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đề nghị ai là bị hại của đối tượng Phương, đến CQĐT CATP Hà Nội trình báo, cung cấp thông tin. Địa chỉ: số 55 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.