Giả danh bác sỹ, lừa tiền sản phụ

ANTD.VN -Chiều ngày 27-12, ông Nguyễn Đình Tuyến - Giám đốc Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi đang phối hợp Công an Tp Quảng Ngãi điều tra vụ một đối tượng giả danh bác sĩ trong Bệnh viện sản -  nhi để lừa gạt sản phụ lấy tiền. 

Đối tượng Phan Đình Thăng.

Ngày 25-12, chị H.T.V (25 tuổi), ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh đến Bệnh viện sản - nhi sinh Quảng Ngãi sinh con. Tại đây chị V. và người chồng gặp một người mặc áo blue tự xưng là bác sĩ Phan Đình Thăng, làm khoa sản của Bệnh viện và hứa sẽ sắp xếp cho chị V. được sinh mổ nhanh, an toàn.

Trong thời gian này Phan Đình Thăng thường xuyên đến gặp vợ chồng chị V. và trực tiếp làm các thủ tục để chị V.  được sinh mổ nhanh. Chị V. kể lại: "Qua giới thiệu chồng của tôi biết được bác sĩ Thăng, nói sẽ lo mọi chuyện sinh nở. Một số y tá ở đây có bảo thấy bác sĩ này lạ, thì bác sĩ Thăng bảo rằng do mới về nhận việc".

Sau khi chị V. mổ xong, "bác sĩ" Thăng đến đòi tiền dịch vụ. Trong lúc chồng chị V. đưa tiền, thì Phan Đình Thăng thì bị các bác sĩ và nhân viên bảo vệ bắt giữ, bàn giao cho Công an phường Trần Phú.

Giấy tờ giả của đối tượng

Bước đầu xác định, đối tượng là Phan Đình Thăng, 27 tuổi, ở thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa, Tp Quảng Ngãi không có bằng cấp ngành y. Thời gian gần đây Thăng thường xuyên vào bệnh viện mặc áo blue, đeo thẻ mang thẻ tên bác sĩ và mang theo đầy đủ đồ nghề khám bệnh, thuốc men điều trị. Đối tượng tiếp cận người nhà phụ sản để đặt vấn đề lo mọi chuyện để lấy tiền.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Minh - Khoa Sản, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cho biết: "Chúng tôi đã nghe một tuần qua về trường hợp có một bác sĩ Thăng trong bệnh viện lo chạy cho người sinh mổ. Cứ tưởng nhân viên của bệnh viện làm chuyện đó nên chúng tôi họp, giao ban cảnh báo, nhắc nhở cán bộ, nhân viên của bệnh viện". Cũng theo bác sĩ Minh cho biết, do Bệnh viện sản - nhi Quảng Ngãi mới đi vào hoạt động, nhân viên, y, bác sĩ chưa biết hết nhau. Kẻ gian lợi dụng điều này vào giả y, bác sĩ để lừa lấy tiền người dân.

Hiện vụ việc đang được Công an Tp Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.