Gia cố hai cổng Thành cổ Sơn Tây

ANTĐ - Ngày 6-7, một cuộc họp bàn biện pháp gia cố hai cổng thành-Thành cổ Sơn Tây đã được tổ chức bởi UBND xã Sơn Tây, Cục Di sản văn hóa, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội và Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm cùng Viện Bảo tồn di tích.

 Theo đề xuất mà đơn vị thiết kế đưa ra, việc chống đỡ gia cố sẽ được thực hiện bằng các loại vật liệu như: ván gỗ kết hợp lót nilon, lớp lưới thép inox và thép để tạo độ phẳng cứng mặt mà vẫn cong tự nhiên theo hình vòm của cổng, xung quanh hệ vòm cổng tạo hệ vì kèo gỗ để gia cố bảo quản cho công trình tồn tại.

Thành cổ Sơn Tây được xây dựng vào đời vua Minh Mạng năm thứ ba, 1822 đến nay đã có niên đại trên 189 năm; đây là tòa tháp quân sự có lối kiến trúc kiểu Vauban. Với diện tích 16ha, Thành cổ Sơn Tây đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa vào năm 1994.