Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa mưa bão

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa mưa bão

ANTĐ - Ngày 2-8, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức, triển khai một số biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trong mùa bão lũ năm nay. 
TP.HCM: Sớm đóng cửa các lò mổ thủ công

TP.HCM: Sớm đóng cửa các lò mổ thủ công

ANTĐ - Theo phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025” đã được UBND TP phê duyệt, tháng 6-2016, TP.HCM sẽ bắt đầu đóng cửa các cơ sở giết mổ thủ công. Trước mắt, sẽ đóng cửa hai lò mổ Nam Phong (quận Bình Thạnh) và Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức). Đến cuối tháng 12-2916, sẽ ngưng hoạt động cửa hàng thực phẩm Bình Đông ở quận 8.
Thiệt hại do thiên tai tăng mạnh

Thiệt hại do thiên tai tăng mạnh

ANTĐ - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính từ năm 2015 đến nay, tổng số thiệt hại do thiên tai gây ra lên tới hơn 17.800 tỷ đồng. 

Bộ trưởng Cao Đức Phát xin lỗi vì lỡ lời

Bộ trưởng Cao Đức Phát xin lỗi vì lỡ lời

ANTĐ - Xin lỗi người dân về câu trả lời gây bức xúc trong dư luận, Bộ trưởng Cao Đức Phát đồng thời cam kết từ nay đến cuối năm cơ bản không còn kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, hay tình trạng buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật qua biên giới…

Nhập khẩu gia cầm Trung Quốc: Phải có hàng rào kỹ thuật đủ mạnh

Nhập khẩu gia cầm Trung Quốc: Phải có hàng rào kỹ thuật đủ mạnh

ANTĐ - Liên quan đến bài viết cảnh báo về việc Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) thúc đẩy nhập khẩu gia cầm Trung Quốc (Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 9-3), chiều 9-3, Cục Thú y cho biết, việc thúc đẩy thương mại trong nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật giữa hai nước nhằm kiểm soát an toàn đối với gia cầm nhập khẩu.

Thúc đẩy nhập khẩu gia cầm Trung Quốc: Dễ rước họa vào nhà

Thúc đẩy nhập khẩu gia cầm Trung Quốc: Dễ rước họa vào nhà

ANTĐ - Những năm qua, Việt Nam đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tạm thời ngăn chặn tình trạng gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc. Tuy nhiên mới đây, Cục Thú y, Bộ NN&PTNT đã có một động thái có vẻ như là thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm gia cầm và gia cầm nhập khẩu.

Rét đậm duy trì sát Tết Nguyên đán

Rét đậm duy trì sát Tết Nguyên đán

ANTĐ - Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sang đầu tháng 2, khoảng từ ngày 2-2, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt sẽ giảm. 

Khẩn trương hỗ trợ bà con nông dân sau đợt rét kỷ lục

Khẩn trương hỗ trợ bà con nông dân sau đợt rét kỷ lục

ANTĐ - Liên quan đến thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại kỷ lục vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, tính đến ngày 29-1, đã có khoảng 9.000 trâu bò bị chết (con số này có thể tiếp tục tăng), 43.000 gia cầm chết và 27.000ha cây trồng bị thiệt hại.

Nông dân thiệt hại nặng vì băng tuyết

Nông dân thiệt hại nặng vì băng tuyết

ANTĐ - Trong ngày 25-1, băng tuyết và giá rét vẫn bao trùm khắp các tỉnh Bắc bộ, nhiều nơi nền nhiệt vẫn dưới 0 độ C, kèm theo tuyết rơi. Trên địa bàn Hà Nội, nền nhiệt đã nhích lên so với 1 ngày trước đó, kèm theo nắng nhẹ. Đặc biệt, mặc dù giá rét kỷ lục nhưng giá thực phẩm, rau xanh trên địa bàn những ngày qua khá ổn định.

Trong rét đậm, ấm tình nghĩa

Trong rét đậm, ấm tình nghĩa

ANTĐ - Trong hai ngày qua, cả miền Bắc nằm trọn trong khối không khí lạnh có cường độ cực mạnh khiến nhiệt độ có lúc giảm sâu nhất xuống đến -2,5 độ C. Rét đậm, rét hại làm băng giá phủ trắng các tỉnh miền núi. Tại các tỉnh đồng bằng nhiệt độ đều tụt xuống dưới mức 7-8 độ C và sẽ kéo dài trong vài ngày tới. 

Ngăn chặn cúm H7N9 xâm nhập Việt Nam

Ngăn chặn cúm H7N9 xâm nhập Việt Nam

ANTĐ - Tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, theo thông báo từ tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, năm 2015, Trung Quốc đã có thêm 226 người mắc bệnh cúm A/H7N9, trong đó có 94 ca đã tử vong.

Mưa tạnh, nước rút, nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân

Mưa tạnh, nước rút, nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân

ANTĐ - Ngày 4-8, mưa đã ngớt, nhiều nơi hửng nắng, nước lũ rút nhanh, các địa phương bắt tay vào công tác khắc phục, dọn dẹp. Tính trong 10 ngày mưa lũ, toàn miền Bắc đã có 36 người chết và mất tích. Tỉnh Quảng Ninh vẫn là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, ước tính khoảng 2.700 tỷ đồng.