ANTĐ - Vốn là tín đồ của hàng hiệu, nên khi thấy một trong những món đồ yêu thích của mình bị xuống cấp, chị Nguyễn Thu Hằng (khu đô thị Sông Đà, quận Thanh Xuân) cảm thấy xót ruột. Do vậy, chị đã tìm đến một số cửa hàng cung cấp dịch vụ tân trang hàng hiệu. Song, sự phập phù về chất lượng và giá cả của dịnh vụ này khiến chị Hằng cảm thấy bất an…
ANTĐ - Đồng hành cùng “Tháng hành động vì người tiêu dùng” trong khuôn khổ chương trình “Hành động vì quyền người tiêu dùng” năm 2014 do Sở Công Thương TP Hà Nội phát động, với mong muốn bình ổn giá cả thị trường, đem đến người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng và dịch vụ tốt nhất, Tập đoàn Tân Á Đại Thành ban hành nhiều chương trình bán hàng với chính sách khuyến mãi hấp dẫn cùng dịch vụ gia tăng đặc biệt.
ANTĐ - Kinh tế nước ta bước vào năm 2014 với nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tổng cầu, tiêu dùng đều giảm, song đã có những tín hiệu khả quan khơi dậy niềm tin kinh tế dần hồi phục và sẽ thoát đáy. Nhiều yếu tố đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đây là nhận định chung của nhiều chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2014”.
ANTĐ - Thông thường, tháng 1 và 2 là dịp Tết cổ truyền, sức mua lớn nên CPI thường tăng trên 1%. Mức tăng giá tiêu dùng tháng 1 của Hà Nội là 0,7%, của TP.HCM là 0,4%, mức tăng ở hai đầu tàu kinh tế có tác động đến CPI cả nước. Do đó, CPI cả nước trong tháng 1 và đầu tháng 2 ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước.
ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, nhân viên cửa hàng Thực phẩm sạch, phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội cho biết, vẫn chưa nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ tiền để mua nông sản, thực phẩm sạch.
ANTĐ - Đánh giá về tình hình giá cả, dịch vụ trong và sau Tết Nguyên đán, đại diện Cục Quản lý giá, Bộ Công Thương cho biết, sức mua năm nay thấp hơn so với Tết Quý Tỵ 2013. Không khí mua bán không tấp nập, sôi động như mọi tết: Thói quen mua sắm đã được điều chỉnh; người tiêu dùng không dồn mấy ngày giáp Tết, mà mua rải đều. Ngoài ra, xu hướng tiết kiệm chỉ mua những gì thật thiết yếu, không tích trữ nhiều vì các cửa hàng mở cửa sớm trở lại sau ngày mùng 3 Tết cũng làm giảm áp lực về cầu.
ANTĐ - Theo Bộ Tài chính, tình hình kinh tế năm 2014 sẽ tích cực hơn, trong đó tăng trưởng kinh tế khoảng 5,8%, tốc độ lạm phát 7%, xuất khẩu tăng 10%. Việc điều hành giá cũng như giá cả thị trường được dự báo sẽ ổn định hơn.
ANTĐ - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, năm 2014 lạm phát tiềm ẩn nhiều khả năng tăng cao do tác động theo độ trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh năm 2013, cùng với đó là tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi.
ANTĐ - Gần Tết, nhiều cửa hàng bày bán khá nhiều bánh kẹo đóng theo cân, chị Trần Phương Dung (25 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Bánh kẹo đóng theo cân nên không biết nguồn gốc xuất xứ, thành phần thế nào thì làm sao có thể yên tâm được”.
ANTĐ - Giá cả tiêu dùng của Nhật Bản đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 5 năm qua, chứng tỏ những nỗ lực của chính phủ để thoát giảm phát đã có tác dụng.
ANTĐ - Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng “cuộc đua tăng giá” trên thị trường đã… vào cuộc. Thông tin từ cơ quan chức năng và nhà sản xuất, hàng hóa dự trữ dồi dào, đảm bảo không tăng giá, nhưng thực tế thì năm nào vào những ngày cận Tết giá cả cũng tăng chóng mặt. Và như đã thành thông lệ, giá đã tăng thì khó xuống lắm, nhất là thời điểm theo tập quán và truyền thống, nhu cầu những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết sẽ cao và tập trung vào những ngày cận Tết, kéo giá cả nhích lên.
ANTĐ - Giá xăng tăng vào dịp cuối năm khiến những người đi làm xa quê như chị Nguyễn Thanh Thảo, Công ty TNHH Đồng Tâm lo lắng giá vé tàu xe cũng vì thế mà leo thang kèm theo những chiêu bắt khách, nhồi nhét, lái ẩu…
ANTĐ - Anh Lê Dũng (32 tuổi, trú tại Đặng Thái Thân, Hà Nội) cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng dịp cuối năm vì nó ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động.
ANTĐ - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 11 năm 2013. Tiếp tục hướng tăng chậm của tháng trước, tháng này, CPI chỉ tăng 0,34%.
ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Y tế, hàng năm nước ta sử dụng 50.000-70.000 tấn dược liệu, trong đó gần 90% nhập khẩu qua đường tiểu ngạch. Nghịch lý là, nước ta có tiềm năng rất lớn về dược liệu, nhưng hầu hết bị thương lái Trung Quốc thu mua và khai thác cạn kiệt. Qua kiểm nghiệm gần 400 mẫu nhập khẩu, có tới 60% mẫu chưa đạt chất lượng, trong đó 20% bị trộn tạp chất hoặc tẩm ướp hóa chất. Theo nhiều chuyên gia, chúng ta đang “bán” cái chất lượng, mua cái rác rưởi.
ANTĐ - Mặc dù là mặt hàng chưa được phép nhập khẩu và Bộ Công Thương mới đang đề nghị các cơ quan liên quan đóng góp ý kiến về việc quản lý nhưng thuốc lá điện tử đã được bán tràn lan trên thị trường.