Giã biệt giọng ca đại ngàn Tây Nguyên

(ANTĐ) - Sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15h20 ngày 1-10 tại nhà riêng, hưởng dương 54 tuổi.

Giã biệt giọng ca đại ngàn Tây Nguyên

(ANTĐ) - Sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15h20 ngày 1-10 tại nhà riêng, hưởng dương 54 tuổi.

Dự liệu được cái chết của ông, nhưng bạn bè không tránh khỏi cảm giác sửng sốt. NSND Y Moan sinh tại buôn Dhă, xã Lạc Giao, Buôn Ma Thuột, trong gia đình dân tộc Êđê nghèo có 7 anh em. Học hết lớp 7, ông theo đoàn văn công và trở thành ca sĩ chính của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đăk Lăk. NSND Y Moan nổi tiếng với những bài hát về Tây Nguyên: Ơi! M’Đrak, Em muốn sống bên anh trọn đời, Xốn xang cao nguyên Đăk Lăk... NSND Y Moan - giọng ca của đại ngàn đã giã biệt núi cao, rừng thiêng mãi mãi. Ông ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người thân, bạn bè, và những khán giả yêu thương một giọng ca khoẻ khoắn, hào sảng. Giọng hát ấy thấm đẫm tình yêu cao nguyên, tình yêu quê hương, tình yêu dân tộc. Lễ viếng NSND Y Moan bắt đầu vào sáng nay 2-10 tại Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên.

Lê Hiển