Ghi nhận tinh thần ‘liền mạch, tận tụy phục vụ nhân dân’ tại điểm đăng ký xe mô tô phường Văn Quán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Tiếp nhận nhiệm vụ mới được 5 ngày, nhưng Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, đã hết sức bài bản và trôi chảy trong hướng dẫn, giải quyết các thủ tục đăng ký xe máy, mô tô, xe máy chuyên dùng…

“Biên chế được tăng thêm 4 cán bộ, chiến sỹ, và chúng tôi nhận định khối lượng công việc những ngày tới sẽ tiếp tục tăng. Song, chủ trương, tinh thần của Ban Chỉ huy cũng như từng cán bộ quán triệt là không để đứt gãy, gián đoạn công việc. Người dân sẽ được hướng dẫn, phục vụ tận tình nhất”, Thiếu tá Trần Phi Trường – Phó trưởng Công an phường Văn Quán chia sẻ.

Thông thoáng, nhanh gọn tại bộ phận đăng ký xe phường Văn Quán

Thông thoáng, nhanh gọn tại bộ phận đăng ký xe phường Văn Quán

Thực hiện chủ trương phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1-3-2025, Công an phường Văn Quán là 1 trong 12 Công an khối phường ở các quận nội thành triển khai nhiệm vụ mới này. “Chúng tôi có khoảng 1 tuần dành cho công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ mới. Nhưng ưu điểm đó là được cơ quan cấp trên bố trí tăng cường 4 cán bộ, chiến sỹ thuộc bộ phận đăng ký xe của đội CSGT-TT Công an quận Hà Đông trước đây; cùng toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị kết nối từ phường lên thành phố”, Thiếu tá Trần Phi Trường cho biết.

Trao đổi, hướng dẫn công dân thông tin liên quan trên không gian mạng

Trao đổi, hướng dẫn công dân thông tin liên quan trên không gian mạng

Bốn cán bộ, chiến sỹ nghe có vẻ…nhiều, nhưng khối lượng công việc lại không hề nhỏ. Bởi từ ngày 1-3, Công an phường Văn Quán đã tiếp nhận toàn bộ “mảng” đăng ký xe máy, mô tô, xe máy chuyên dùng phục vụ công dân 15 phường trên địa bàn quận Hà Đông.

Trụ sở làm việc của bộ phận đăng ký được trưng dụng một phần trụ sở đội CSGT-TT Công an quận cũ. Ngoài Thiếu tá Trường chuyên trách, hàng ngày, các đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an phường cũng luân phiên di chuyển từ đây và trụ sở chính của Công an phường, nằm trong khu đô thị Văn Quán, để đảm bảo chỉ đạo thực hiện các phần việc, nhiệm vụ được trôi chảy, khép kín.

Với nhiệm vụ mới, Công an phường Văn Quán một mặt trao đổi với Công an 14 phường trên địa bàn quận Hà Đông, đồng thời tham mưu lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo tuyên truyền, lan tỏa, thông báo rộng khắp đến các địa bàn dân cư. “Thời điểm này và 5 năm trước thực sự khác biệt”, chị Nguyễn Hoa, công dân phường Dương Nội, bày tỏ cảm nhận khi đến bộ phận đăng ký xe Công an phường Văn Quán, sáng 6-3, để nhận biển số phương tiện.

“Qua các phương tiện thông tin, tôi được biết từ ngày 1-3, người dân trên địa bàn quận Hà Đông sẽ được giải quyết thủ tục đăng ký xe máy, mô tô tại Công an phường Văn Quán. Hay nhất là việc “đến” không cần trực tiếp, mà “đến” qua không gian mạng. Với chiếc điện thoại thông minh, qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, tôi thao tác các bước cập nhật thông tin phương tiện, nộp thuế và bấm biển số, rồi gửi. Quy trình cuối cùng là nhận biển số và đăng ký, nếu có nhu cầu tôi có thể sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh gửi về tận nhà. Nhưng vì hôm nay có thời gian rảnh nên tôi đến Công an phường Văn Quán để nhận trực tiếp”, chị Nguyễn Hoa chia sẻ.

Sau 5 ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ mới ở cấp phường, Đại úy Nguyễn Thị Thúy – Tổ trưởng tổ đăng ký xe máy, mô tô Công an phường Văn Quán nhìn nhận: “Nếu không có chủ trương áp dụng công nghệ mang tính liên thông, nếu cứ duy trì những quy trình thủ công, hồ sơ giấy như trước kia, thì cán bộ có đông đến mấy cũng khó đáp ứng hết nhu cầu của người dân. Không chỉ công khai, các quy trình, thủ tục tiến hành rất nhanh gọn. Quá trình thực hiện, khi gặp vướng mắc, chúng tôi trao đổi thường xuyên giữa các cán bộ, địa bàn, hoặc nhờ sự hướng dẫn của Phòng CSGT”.

Từ 1-3 đến sáng 6-3, theo chỉ huy Công an phường Văn Quán, 100% các trường hợp đăng ký phương tiện mới đều thực hiện quy trình, thủ tục thông qua Cổng dịch vụ công. Từ đó để thấy rõ một điều, “môi trường không gian số; cách mạng 4.0…”, đã không là những khái niệm khó hình dung. Tất cả đã và đang đi vào, hiện hữu trong đời sống, mà ở đây, người dân được thụ hưởng, phục vụ tối đa nhất.