Ghi nhận sự phấn đấu rèn luyện của mỗi CBCS

ANTĐ - Thực hiện chế độ chính sách đối với CBCS công tác trong lực lượng CAND, sáng 23-6, CAQ Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức lễ thăng cấp bậc hàm, nâng hệ số lương năm 2015 cho CBCS đang công tác tại các đội nghiệp vụ và công an các phường trên địa bàn quận.

Theo quyết định của Giám đốc  CATP Hà Nội, năm 2015, CAQ Ba Đình có 240 CBCS đến niên hạn được thăng cấp bậc hàm. Trong đó có 3 đồng chí Thượng tá được nâng lương, sỹ quan cấp tá là 50 đồng chí; cấp úy, hạ sỹ quan nghiệp vụ là 165 đồng chí; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật là 10 đồng chí và CNV, lao động hợp đồng là 15 đồng chí.

Thượng tá Hoàng Văn Phước chúc mừng 2 đồng chí Phó trưởng CAQ được nâng lương

Phát biểu tại lễ thăng cấp bậc hàm, Thượng tá Võ Xuân Đương, Phó trưởng CAQ Ba Đình đã ghi nhận sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi CBCS được nâng lương đúng niên hạn. Khẳng định các đồng chí đã triển khai và thực hiện đầy đủ các mặt công tác nghiệp vụ, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình  trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trên địa bàn quận Ba Đình, đồng thời mong muốn những CBCS được thăng cấp bậc hàm và nâng lương năm nay cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác, chiến đấu và xây dựng đơn vị, đoàn kết một lòng nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá Võ Xuân Đương, Phó trưởng CAQ trao quyết định cho các đồng chí
được phong cấp hàm Thượng úy

Thay mặt 240 CBCS được thăng cấp bậc hàm năm 2015, Đại úy Đỗ Mạnh Dũng, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đảng ủy Ban chỉ huy CAQ luôn giúp đỡ tạo điều kiện để mỗi CBCS hoàn thành nhiệm vụ được giao, các đồng đội, đồng chí luôn sát cánh thực hiện nhiệm vụ công tác công an, khẳng định việc được nâng bậc hàm là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi CBCS CAQ và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là người CBCS CAQ Ba Đình Anh hùng.

Được phong cấp bậc đúng niên hạn là ghi nhận sự phấn đấu của mỗi cá nhân