Ghi nhận công lao của một nhà ngoại giao Nhật

ANTD.VN - Đó là ngài Matsuura Koichiro, nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO), khi còn đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc UNESCO đã ủng hộ rất nhiều đệ trình của Việt Nam như: Công nhận phố cổ Hội An, Thành nhà Hồ, vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên… là Di sản văn hóa thế giới. 

Trước đó, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngài Matsuura Koichiro cũng là người tiên phong ủng hộ việc tăng ODA cho Việt Nam.

 Tiếp ngài Matsuura Koichiro tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những đóng góp hết sức quan trọng của nguyên Tổng Giám đốc UNESCO Matsuura Koichiro trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng mong muốn ngài Matsuura với uy tín và kinh nghiệm của mình tiếp tục là cầu nối giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng.