Ghi bàn phút 89, Uruguay nghẹt thở vượt qua Ai Cập

ANTD.VN - Trận đấu thứ 2 của bảng A giữa Ai Cập và Uruguay tối 15-6-2018 trên sân Ekaterinburg Arena đã kết thúc với kết quả thắng 1-0 cho đại diện Nam Mỹ, nhờ bàn thắng được ghi ở phút 89.

Sau khi ĐT Nga đại thắng 5-0 trước Ả rập Xê út ở trận mở màn, Ai Cập và Uruguay bước vào cuộc đối đầu với hy vọng sẽ giành lợi thế để vươn tới mục tiêu là tấm vé còn lại của bảng A.

Salah không thể ra sân ở trận này

Tuy nhiên, cả hai trải qua trận đấu nhạt nhòa, đặc biệt là bên phía đại diện Nam Mỹ. Bất chấp việc đối thủ không có ngôi sao số 1 Mohamed Salah, Uruguay đã không thể xuyên thủng được mành lưới Ai Cập, trong một trận đấu mà hai chân sút chủ lực là Suarez và Cavani chơi hoàn toàn dưới sức.

Dù cầm bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều sức ép hơn, nhưng Uruguay bất lực hoàn toàn trong việc ghi bàn trong suốt hơn 80 phút. Riêng Suarez có ít nhất 3 cơ hội đối mặt ngon ăn, nhưng anh đều xử lý như một tiền đạo hạng xoàng chứ không phải trung phong hàng đầu của một CLB như Barca.

Suarez chơi vô cùng mờ nhạt

Về phần mình, Ai Cập có thể nói là đã thành công khi chơi phòng ngự chủ động. Họ không có Salah và đã chơi biết mình, biết người. Thủ môn El Shenawi cũng chơi chắc chắn và cản phá không ít cơ hội của đối thủ, nhất là cú volley của Cavani ở phút 83. 

Thế nhưng, Ai Cập lại không đủ cứng rắn trong suốt 90 phút. Ở một trận đấu mà Suarez và Cavani không tỏa sáng, Uruguay có một vũ khí khác đến từ các trung vệ. Người mang tới sự khác biệt là Jose Gimenez, với cú đánh đầu ở phút 89 mở tỉ số muộn, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này.

Gimenez mang về 3 điểm muộn màng cho Uruguay

Kết quả thắng 1-0 giúp Uruguay có 3 điểm và tạm xếp thứ 2 tại bảng A, sau chủ nhà Nga. Ở lượt trận tới, Nga sẽ tiếp Ai Cập còn Uruguay gặp Ả rập Xê út.

Bảng A sau lượt trận đầu tiên