- Án tử hình cho người đàn ông ghen tuông mù quáng
- Sát hại bạn gái vì ghen tuông
- Ghen tuông, gã trai dùng dao đâm nhiều nhát khiến bạn gái tử vong
Từ ghen tuông bộc phát...
Xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông nhỏ nhặt, một thiếu niên 16 tuổi ở xã Thường Tín, Hà Nội đã rủ nhóm bạn giải quyết bằng bạo lực, dẫn đến vụ gây rối trật tự công cộng.
Vụ việc được camera an ninh ghi lại rõ nét, khiến người dân địa phương lo ngại về tình hình an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 13 thanh, thiếu niên về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Theo thông tin từ Công an xã Thường Tín, khoảng 20h ngày 25-9, tại khu vực ngõ 1, thôn Hiền Lương, hai nhóm thanh, thiếu niên khoảng 15 - 18 tuổi đã hẹn nhau "nói chuyện" vì mâu thuẫn ghen tuông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một thiếu niên 16 tuổi nghi ngờ bạn gái có tình cảm với người khác, dẫn đến rủ rê bạn bè "bảo vệ danh dự". Hai bên lao vào ẩu đả bằng gậy gộc, đá, gây thương tích cho một số người tham gia. Toàn bộ quá trình được người dân và camera ghi hình và lực lượng chức năng nhanh chóng xác định danh tính các đối tượng.
![]() |
Công an xã Thường Tín bắt giữ nhóm thanh - thiếu niên về tội "Gây rối trật tự công cộng" |
Nhận định về vụ việc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, cán bộ Công an xã Thường Tín, cho biết: "Các đối tượng đa phần là học sinh, sinh viên, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Các cháu khai nhận hành vi xuất phát từ 'cả nể bạn bè' và 'thích thể hiện bản thân'. Một phần nguyên nhân từ sự buông lỏng quản lý, giáo dục trong gia đình".
Một vụ việc tương tự khác xảy ra ngày 26/9/2025, một nam thanh niên đã ra tay đánh và dùng dao đe dọa bạn gái ở quán bi-a do ghen tuông. Trước đó, sáng 17/9/2025, Nguyễn Hào Quang, 24 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, để đón bạn gái. Tại đây, Quang ghen tuông nên chửi bới, đấm đá liên tiếp vào người, đầu cô gái. Khi mọi người can ngăn, anh ta chạy vào quầy pha chế của quán lấy dao đe dọa người yêu. Do Quang tỏ ra hung hãn, đe dọa tính mạng mọi người nên không ai dám đến gần. Một lúc sau, Quang cầm dao ép bạn gái cùng đi về...
Một vụ việc khác gây chấn động là trường hợp cũng do ghen tuông, hai thiếu nữ gọi đồng bọn gồm 70 thanh - thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao lạng lách, đánh võng, tìm nhau giải quyết mâu thuẫn. Trước đó, ngày 30/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã triệu tập gần 50 người, trong đó 21 người bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
![]() |
![]() |
Gần 50 đối tượng liên quan đến 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến chỉ vì ghen tuông |
Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, P.T.L.A. (16 tuổi, quê Ninh Bình) biết người yêu cũ của mình đang có quan hệ yêu đương với L.V.N.N. (16 tuổi, trú tại Hà Nội) nên đã dọa nạt sẽ đánh cảnh cáo N. Sau đó, hai người đã nói chuyện, thách thức nhau trên mạng xã hội rồi hẹn gặp để "giải quyết" tại khu vực nhà máy nước Phúc Đồng (phường Phúc Lợi).
Chiều 26/3/2025, P.T.L.A. nhắn tin vào nhóm chat "động yêu tinh" rủ bè bạn hỗ trợ. Khoảng 30 thanh, thiếu niên, tuổi đời từ 15 - 18, đã cùng L.A. tập trung mang theo hai thanh kiếm katana và một dao gắn tuýp sắt để đi đánh nhau. Trong khi đó, N.N. cũng huy động gần 40 thanh, thiếu niên. Hai nhóm rượt đuổi nhau trên phố thì bị các lực lượng chức năng của CATP Hà Nội khống chế, bắt giữ.
Cần giáo dục và can thiệp sớm
Theo các nhà tâm lý học, ghen tuông ở lứa tuổi 15 - 25 thường bị phóng đại bởi mạng xã hội, nơi thanh, thiếu niên dễ theo dõi, so sánh mối quan hệ. Nghiên cứu cho thấy, cảm xúc này kích hoạt hormone cortisol và adrenaline, dẫn đến hành vi bốc đồng. Ở Việt Nam, các vụ việc thường leo thang từ mâu thuẫn nhỏ thành bạo lực nhóm do "bảo vệ bạn bè". Hơn nữa, sự buông lỏng trong giáo dục gia đình và nhà trường khiến nhiều bạn trẻ thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực.
![]() |
Nguyễn Hào Quang và hình ảnh hiện trường đánh bạn gái chỉ vì ghen tuông |
Hậu quả không chỉ là án phạt nghiêm khắc của pháp luật, mà còn là vết thương tâm lý lâu dài, khó tái hòa nhập xã hội. Các chuyên gia khuyến nghị: Tăng cường giáo dục cảm xúc tại gia đình, trường học; can thiệp tâm lý sớm qua tư vấn và tuyên truyền pháp luật qua chiến dịch cộng đồng.
Đồng quan điểm, Thiếu tá Nguyễn Văn Hải cho rằng: “Một phần nguyên nhân đến từ công tác quản lý, giáo dục trong gia đình. Các đối tượng đa số là thanh - thiếu niên, học sinh, sinh viên nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. Đây là điểm chúng ta phải đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật”.
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng thanh - thiếu niên vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng nhằm tạo tính răn đe. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ và mỗi thanh, thiếu niên cần tự ý thức về hành vi của mình, đừng để đến khi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mới biết sợ, ăn năn thì đã quá muộn.