Ghen tuông, người đàn ông đâm chết bạn nhậu

ANTD.VN - Thấy ông Phúc đến nhà “vợ hờ” từ sáng nên Nuôi lên tiếng và hai bên xảy ra cãi vã. Khi được ông Phúc mời đến nhà ăn nhậu, Nuôi và chủ nhà tiếp tục xảy ra mâu thuận. Trong lúc xô xát, Nuôi bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến ông Phúc tử vong.

Tối 27-4, thông tin từ UBND xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An, cho biết, cùng ngày trên địa bàn xã này đã xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong. Nạn nhân là ông Vi Văn Phúc (SN 1969).

Thông tin ban đầu thì Vi Văn Nuôi (SN 1972) trú xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An, sống như vợ chồng với một người phụ nữ ở bản Tân Hương, xã Tam Quang. Sáng ngày 27-4, Nuôi thấy ông Phúc đến nhà “vợ” mình nên ghen tuông và xảy ra cãi vã với ông Phúc.

Trưa cùng ngày Nuôi được ông Phúc mời đến ăn cơm, uống rượu. Sau một hồi chén tạc, chén thù thì Nuôi và ông Phúc lại xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, Nuôi dùng hung khí tấn công khiến ông Phúc gục tại chỗ. Gây án xong, Nuôi cầm hung khí bỏ chạy. Người dân phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Phúc đã tử vong.

Về phần Nuôi, khi bị người dân đuổi bắt, gã đã chạy vào nhà một người dân trong bản và chốt cửa, cố thủ. Nhận được tin báo, công an huyện Tương Dương nhanh chóng có mặt để thuyết phục Nuôi ra đầu thú.

Tuy nhiên, Nuôi vẫn ngoan cố không chịu mở cửa mà còn tuyên bố sẽ tự sát nếu có người đến gần. Sau một tiếng đồng hồ, lợi dụng lúc Nuôi sơ hở, các chiến sĩ công an đã bắt gọn, tước hung khí trên tay nghi can này.

Được biết, Nuôi là đối tượng nghiện và từng có một tiền án về tội giết người. Sau khi ra tù, đối tượng này về chung sống với người phụ nữ ở bản Tân Hương và xảy ra sự việc trên. Nuyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.