Gerrard cập bến LA Galaxy

ANTĐ - Tương lai của đội trưởng Liverpool, Steven Gerrard đã được định đoạt sau khi tiền vệ kỳ cựu người Anh ký hợp đồng thi đấu cho LA Galaxy. 

Gerrard cập bến LA Galaxy ảnh 1

Cái tên Gerrard trở thành chủ đề bàn tán của giới truyền thông trong thời gian gần đây, sau khi tiết lộ thông tin gây sốc về quyết định từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool. Ngôi sao người Anh cũng thông báo về kế hoạch tương lai của mình, theo đó, cầu thủ 34 tuổi nhất trí hợp đồng có thời hạn 18 tháng, với mức thù lao 3,9 triệu bảng/năm chuyển tới thi đấu cho đội bóng của Mỹ. Theo tiết lộ của Gerrard, anh đã từ chối cơ hội gia hạn hợp đồng với Liverpool từ hồi mùa hè năm ngoái, thời điểm ngôi sao này chia tay đội tuyển Anh, cũng như những lời đề nghị từ một số CLB của Barclays Premier League, châu Âu và Trung Đông.

Việc Gerrard lựa chọn LA Galaxy là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp mang đến không ít sự ngạc nhiên. Có thể, ngoài mức thù lao hậu hĩnh, cuộc đua tranh không quá khốc liệt tại MLS là lý do giải thích tại sao cựu đội trưởng của “Tam sư” lựa chọn đến Mỹ thi đấu. 

Khi chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup, Gerrard từng đề cập đến khả năng sẽ thi đấu cho Liverpool thêm “2 đến 3 năm nữa”, song sự lưỡng lự của đội bóng vùng Merseyside khiến cầu thủ này không còn nhiệt huyết để tiếp tục thi đấu tại Anfield. Đây là một điều rất đáng tiếc với người hâm mộ của Liverpool, bởi từ lâu Gerrard được coi là tượng đài của đội bóng vùng Merseyside. Nói với giới truyền thông, Rodgers không giấu giếm mong muốn giữ chân Gerrard, nhưng quyết định cuối cùng không phụ thuộc vào chiến lược gia người Bắc Ailen. 

Hợp đồng 18 tháng của Gerrard với LA Galaxy được coi là sự tiếp bước của những ngôi sao gắn bó sự nghiệp đỉnh cao ở Premier League trước lúc “dưỡng già” trên đất Mỹ. Đó là một điều rất đáng tiếc cho một tượng đài của sân Anfield như Gerrard sau khi anh không thể có lấy dù một chức vô địch Premier League tại nơi anh gắn bó hầu hết sự nghiệp như Liverpool.