Đàm phán để tháo ngòi nổ Ukraine

Đàm phán để tháo ngòi nổ Ukraine

ANTĐ - Hôm qua 17-4, vòng đàm phán 4 bên giữa các ngoại trưởng Mỹ, Ukraine, Nga và Liên minh châu Âu (EU) đã khai mạc ở Geneva, Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm giải pháp làm dịu tình hình căng thẳng ngày một leo thang ở Ukraine, đặc biệt là ở khu vực miền Đông. 
Audi hé lộ hình ảnh của chiếc TT 2015

Audi hé lộ hình ảnh của chiếc TT 2015

ANTĐ - Một vài bức ảnh chính thức của Audi TT vừa xuất hiện trên mạng ngay trước khi chiếc xe được trình làng ở Geneva Motor Show trong vài ngày tới.
Phi công phụ cướp máy bay

Phi công phụ cướp máy bay

ANTĐ - Chiếc máy bay Boeing 767-300 chở 202 hành khách của hãng hàng không Ethiopian Airlines sáng 17-2 đã bị không tặc ép phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Geneva của Thụy Sĩ. 
Iran nằng nặc đòi tập đoàn Rosoboronexport giao S-300

Iran nằng nặc đòi tập đoàn Rosoboronexport giao S-300

ANTĐ - Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Nga Mehdi Sanai tuyên bố, nước này hy vọng sẽ giải quyết xong cuộc tranh cãi về việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà các bên liên quan không cần phải ra tòa.
Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi tấn công quân sự Syria

Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi tấn công quân sự Syria

ANTĐ - Ngày 15-2, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã kêu gọi chính quyền Obama sử dụng kế hoạch can thiệp quân sự đã sửa đổi chống lại chính quyền Syria sau khi vòng đàm phán Geneva thứ 2 kết thúc mà không đạt được kết quả nào.
Đàm phán Geneva thất bại, Obama lại dọa gây sức ép với Syria

Đàm phán Geneva thất bại, Obama lại dọa gây sức ép với Syria

ANTĐ - Sau 5 ngày đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập tại hội nghị quốc tế lần 2 về Syria diễn ra tại Geneva, nhà trung gian hòa giải Lakhdar Brahimi hôm 15-2 đã gửi lời xin lỗi đến người dân Syria vì đã không đạt được bất kỳ một tiến bộ nào.
Kiểm điểm định kỳ  phổ quát về nhân quyền

Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền

ANTĐ - Từ ngày 2 đến 9-2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc dẫn đầu đoàn liên ngành của Việt Nam tham dự phiên bảo vệ báo cáo quốc gia theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ II của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ.
Quyền con người - giá trị cao đẹp nhất

Quyền con người - giá trị cao đẹp nhất

ANTĐ - Với 2 sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của đất nước là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) chính thức được thông qua và việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã phản ánh vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.