Kiev không muốn tham dự cuộc họp Geneve lần 2

Kiev không muốn tham dự cuộc họp Geneve lần 2

ANTĐ - Ukraine thấy không cần thiết phải có thêm một cuộc họp 4 bên với EU, Nga và Mỹ, trong khi thoả thuận chung đạt được ở Geneve vào 17/4 vẫn đang được thực hiện, giám đốc văn phòng chính sách thông tin của bộ ngoại giao Ukraine cho biết vào thứ 3 (13/5).
Mỹ mất kiên nhẫn với Nga, chán nản về EU

Mỹ mất kiên nhẫn với Nga, chán nản về EU

ANTĐ - Hôm 25-4, Tổng thống Obama có kế hoạch thảo luận với lãnh đạo một số nước châu Âu, nhằm tăng cường lệnh trừng phạt mới đối với Nga, liên quan đến vấn đề Ukraine.
Mỹ tiếp tục buộc tội Nga phớt lờ thoả thuận chung

Mỹ tiếp tục buộc tội Nga phớt lờ thoả thuận chung

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Nga sẽ phải trả giá đắt cho chính sách của mình ở Ukraine và đồng thời cáo buộc những gì Nga đang làm không tuân theo thoả thuận chung đạt được ở Geneva vào tuần trước.
Ukraine, con tốt thí trong trò chơi địa-chính trị của Mỹ

Ukraine, con tốt thí trong trò chơi địa-chính trị của Mỹ

ANTĐ - “Washington sử dụng Ukraina như con tốt trong trò chơi địa chính trị lớn”, đây là đánh giá của cựu Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov, hiện là Chủ tịch Ủy ban quan hệ quốc tế Nga, trên nhật báo Rossiiskaya Gazeta hôm 23-4.
Hành động của Ukraine quyết định đến an ninh của nước Nga

Hành động của Ukraine quyết định đến an ninh của nước Nga

ANTĐ - Trong cuộc điện đàm ngày 22-4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nhắc nhở Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thúc ép Ukraine thực hiện nghiêm túc “Thỏa thuận Geneva”, vì điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh nước Nga
Ukraine tố Nga "diễn kịch", Nga lên án Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva

Ukraine tố Nga "diễn kịch", Nga lên án Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva

ANTĐ - "Chính quyền Kiev đang vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận đã đạt được tại Geneva hôm 17-4 trong việc giải quyết khủng hoảng tại Ukraine", tuyên bố được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đưa ra hôm 21-4. Trong khi đó, chính quyền Kiev lại cáo buộc Nga dàn dựng vụ tấn công.
Ucraine chông chênh giữa 2 bờ lợi ích

Ucraine chông chênh giữa 2 bờ lợi ích

ANTĐ - Tổng thống tạm quyền Ucraine - Oleksandr Turchynov đã công bố một “chiến dịch chống khủng bố” nhằm vào những người biểu tình đã chiếm nhiều tòa nhà hành chính và an ninh ở miền đông Ukraine. Quyết định này được đưa ra sau khi giám đốc CIA John Brennan đã bí mật đến Kiev gặp Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk và Phó Thủ tướng thứ nhất Vitaliy Yarema.
Mỹ, Canada tăng cường triển khai lực lượng tới Đông Âu

Mỹ, Canada tăng cường triển khai lực lượng tới Đông Âu

ANTĐ - Ngày 17-4, Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết tại Ottawa rằng, nước này sẽ triển khai 6 chiếc máy bay chiến đấu CF-18 tới Đông Âu, theo yêu cầu của NATO trong tuần này nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng đang gia tăng tại Ukraine.