Không thể thụt lùi

Không thể thụt lùi

ANTĐ - Thảo luận căng thẳng, phân tích trên cơ sở hội đủ thông tin cũng như phản hồi của giới doanh nghiệp, cuối cùng các thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia vẫn chưa thể “bấm nút” đồng thuận phương án tăng lương tối thiểu năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do mức dự kiến đưa ra giữa Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện giới sử dụng lao động và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện người lao động, có mức chênh lệch khó “kê” cho bằng.
Giảm mạnh đói nghèo vùng nông thôn

Giảm mạnh đói nghèo vùng nông thôn

ANTĐ - Sáng 5-8, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã công bố báo cáo “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn Việt Nam: Sự trỗi dậy của con rồng mới nổi”. 
GDP năm 2015 có thể tăng 6,48%

GDP năm 2015 có thể tăng 6,48%

ANTĐ - Theo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF- Bộ KH-ĐT), tốc độ tăng trưởng GDP nhiều khả năng sẽ vượt chỉ tiêu đề ra, trong khi chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm sẽ vẫn được duy trì.
Đau đầu với cán bộ thuế "tham nhũng vặt"

Đau đầu với cán bộ thuế "tham nhũng vặt"

ANTĐ - Theo Tổng cục Thống kê, số hộ gia đình và cá nhân kinh doanh trên cả nước là 4,6 triệu hộ. Và chính các hộ kinh doanh nhỏ này đã góp phần làm ra tới 33% GDP. Con số này có được do thống kê từ cơ sở qua các cuộc điều tra với tầm mức quốc gia. Đó là một con số rất ấn tượng. Nhưng bên cạnh đó cũng có một con số ấn tượng hơn. 
Lách qua cửa hẹp

Lách qua cửa hẹp

ANTĐ - Dù không đưa ra quyết định cụ thể nào về danh mục cải cách mà Hy Lạp phải thực hiện nhưng Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc với quyết định bằng mọi giá phải giữ Hy Lạp ở lại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
GDP tăng 6,28%

GDP tăng 6,28%

ANTĐ - Chiều 26-6, số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 do Tổng cục Thống kê đã công bố cho thấy, tình hình sản xuất - kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc. 
63% hộ kinh doanh có thỏa thuận ngầm với cán bộ thuế

63% hộ kinh doanh có thỏa thuận ngầm với cán bộ thuế

ANTĐ - Dù số lượng có đến hàng triệu đơn vị, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm nhưng hộ kinh doanh ít khi được nhắc đến. Đáng chú ý, trong lĩnh vực này, tham nhũng diễn ra khá phổ biến. 
OPEC giữ nguyên sản lượng khai thác dầu

OPEC giữ nguyên sản lượng khai thác dầu

ANTĐ - Bộ trưởng dầu mỏ Ả-Rập Saudi, Ali bin Ibrahim Al-Naimi vừa nói với các phóng viên ở Vienna, Áo vào hôm 5-6 rằng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã quyết định giữ hạn ngạch sản xuất dầu ở mức 30 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Sử dụng năng lượng còn lãng phí

Sử dụng năng lượng còn lãng phí

ANTĐ - Ngày 5-6, Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chính sách năng lượng và việc sử dụng năng lượng tiết kiệm tại doanh nghiệp nhỏ và vừa”. 
Việt Nam được hưởng nhiều lợi ích khi  tham gia TPP

Việt Nam được hưởng nhiều lợi ích khi tham gia TPP

ANTĐ -Sáng nay 28-5, trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách  cùng Đại sứ quán Australia tại Hà Nội phối hợp công bố “Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2015”. 
Đẩy mạnh thu hút vốn cho khu vực Tây Nguyên

Đẩy mạnh thu hút vốn cho khu vực Tây Nguyên

ANTĐ - Ngày 17-5, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ ba năm 2015 do Ban chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã diễn ra tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 
Tạo xung lực tăng trưởng

Tạo xung lực tăng trưởng

ANTĐ - Mặc dù giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2015 là 6,5%, song trong báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam của ANZ vừa công bố cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có khả năng tăng cao hơn. 
Lối thoát cay đắng của người nông dân Ấn Độ

Lối thoát cay đắng của người nông dân Ấn Độ

ANTĐ - Hết mất mùa, rồi lại đến giá nông sản xuống thấp kỷ lục, trong khi chi phí sản xuất tăng lên…, những điều đó khiến nhiều nông dân trồng bông ở Ấn Độ lâm vào cảnh đường cùng và chọn cách giải thoát tiêu cực: tự sát.