Châu Âu vẫn muốn duy trì thoả thuận khí đốt với Nga

Châu Âu vẫn muốn duy trì thoả thuận khí đốt với Nga

ANTĐ - Hội đồng châu Âu (EC) hi vọng hợp đồng cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc sẽ không làm ảnh hưởng đến thoả thuận khí đốt Nga – EU từ lâu nay, người đại diện của EC, bà Sabine Berger phát biểu vào 22/5.
EU sẽ giúp Ukraine trả tiền nợ khí đốt cho Nga

EU sẽ giúp Ukraine trả tiền nợ khí đốt cho Nga

ANTĐ - Ukraine có thể sử dụng sự hỗ trợ tài chính từ EU để trả tiền nợ khí đốt cho Nga, người đại diện của Uỷ ban châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ cho biết vào 13/5.
Nga sắp đạt được thoả thuận bán khí đốt cho Trung Quốc

Nga sắp đạt được thoả thuận bán khí đốt cho Trung Quốc

ANTĐ - Vào ngày 12/5, thứ trưởng bộ năng lượng Nga Anatoly Yanovsky cho biết một hợp đồng cung cấp khi đốt từ Nga cho Trung Quốc đang dần hoàn thành và những bước cuối cùng sẽ được bổ sung ngay trước khi tổng thống Putin có chuyến thăm Trung Quốc. 
“Vàng đen” trong lòng băng giá

“Vàng đen” trong lòng băng giá

ANTĐ - Tập đoàn dầu khí khồng lồ Gazprom của Nga đã đi tiên phong khai thác “vàng đen” ở Bắc cực khi bán những tấn dầu mỏ đầu tiên từ miền đất băng giá này ra thị trường.
3 ông lớn khí đốt châu Âu phản đối cấm vận Nga

3 ông lớn khí đốt châu Âu phản đối cấm vận Nga

ANTĐ - Các công ty hàng đầu của châu Âu, trong đó có các ông lớn về khí đốt đang thuyết phục chính phủ của họ không áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do căng thẳng tình hình ở Ucraina. 
Tái hiện cuộc chiến khí đốt

Tái hiện cuộc chiến khí đốt

ANTĐ - Tuyên bố của quyền Thủ tướng Ukraine A. Yatsenyuk dọa sẽ đưa nước Nga láng giềng ra tòa án trọng tài để giải quyết cuộc tranh cãi về giá khí đốt giữa 2 nước đang làm cả châu Âu lo ngại về nguy cơ tái hiện cuộc chiến khí đốt từng làm băng giá châu lục này.
Nga: Ukraine không trả nợ thì đừng mơ đến khí đốt

Nga: Ukraine không trả nợ thì đừng mơ đến khí đốt

ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 3-4 đã tuyên bố, hợp tác giữa Kiev với Moscow trong lĩnh vực khí đốt là điều không thể nếu Ukraine chưa thanh toán các khoản nợ cũ và cho các đợt cung cấp hiện tại. 
Mỹ sẽ thất bại trước Nga trong “ván bài khí đốt”

Mỹ sẽ thất bại trước Nga trong “ván bài khí đốt”

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố rằng Washington đã sẵn sàng cung cấp cho EU đủ lượng khí để “Lục địa già” có thể thoát khỏi phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Moscow. Nhưng tuyên bố táo bạo này có liệu có tính khả thi?
Nga tăng mạnh giá khí đốt bán cho Ukraine

Nga tăng mạnh giá khí đốt bán cho Ukraine

ANTĐ - Chủ tịch Điều hành Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, ông Alexei Milller đã tuyên bố tăng 44% giá bán khí đốt xuất khẩu sang Ukraine kể từ hôm qua 1-4. Đây là một trong những đòn đánh trực tiếp vào nền kinh tế đang kiệt quệ của quốc gia láng giềng Ukraine.
NATO họp bàn tìm cách đối phó với Nga

NATO họp bàn tìm cách đối phó với Nga

ANTĐ - Ngoại trưởng các nước NATO đã họp bàn để tìm cách giúp Ukraine vượt qua khủng hoảng và bảo đảm lại quan hệ với các đồng minh ở Đông Âu trong một cuộc họp ở Brussels, Bỉ.