ANTĐ - Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa phát hiện những cuốn vở trắng tinh dành cho học sinh được bày bán ở Bắc Kinh có chứa lượng lớn chất độc hại có thể gây ung thư.
ANTĐ - Trong khi người dân Trung Quốc còn chưa hết xôn xao về những thông tin liên tiếp liên quan đến sức khỏe thì Bộ Môi trường nước này đã phải lên tiếng xác nhận có những “làng ung thư” ở nhiều khu vực ô nhiễm môi trường nặng nề.
ANTĐ - Chính quyền tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã kiểm tra chất lượng vây cá mập hiện đang được lưu thông trên thị trường sau khi có thông tin về “vây cá mập giả”. Kết quả cho thấy trong 82 mẫu vây cá mập được kiểm tra thì có đến 79 mẫu là đồ giả được làm từ các lá gelatin nhân tạo, hay còn gọi là chất keo chiết xuất từ protein được dùng trong thực phẩm.
ANTĐ - Sau một thời gian nghiên cứu, phân tích bằng các thiết bị quang phổ hiện đại, ngày 22-11, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận kết quả phân tích định lượng về hàm lượng các chất lạ có trong những chiếc áo ngực phụ nữ có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
ANTĐ - Được xác định là chất rất độc hại, có khả năng gây ung thư song hợp chất hữu cơ Polyclobiphenyl (PCB) vẫn tồn tại trong rất nhiều máy móc các loại. Do đó, các cơ quan chức năng đang ráo riết lên kế hoạch quản lý và loại bỏ chất này.
ANTĐ - Formaldehyde, nitrobenzene, methylene chloride hay napthelene là những chất có thể gây ung thư bởi chúng chứa độc tố làm rối loạn hormone sinh trưởng và sinh sản, làm tổn thương não, gan, thận, chưa kể gây dị ứng… Đáng nói là chúng “rất sẵn” trong đời sống hàng ngày bởi “ẩn nấp” trong những sản phẩm gia dụng phổ biến.
ANTĐ - Có nên ăn mì ăn liền nữa hay không, đó là câu hỏi mà người tiêu dùng Hàn Quốc đang phân vân sau thông tin một số loại sản phẩm này đã bị nhà chức trách yêu cầu thu hồi vì chứa chất gây ung thư.
ANTĐ - Ngày 15-10, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cho biết, Hội đồng xét duyệt thuốc của Bộ đã quyết định tạm ngừng cấp số đăng ký lần đầu và đăng ký lại đối với các thuốc chứa Calcitonin dạng xịt mũi để điều trị loãng xương.
ANTĐ - Nhiều cửa hàng ăn uống, quán nhậu hiện nay vẫn thường sử dụng các loại dầu ăn rẻ tiền dạng bán theo can, bình không thương hiệu với giá cực rẻ. Đây là hàng được sản xuất từ các loại dầu nguyên liệu phức tạp, kể cả dầu thải từ các nhà máy chế biến thực phẩm, sau đó dùng hóa chất để xử lý khử mùi, tạo màu, các loại mỡ bẩn ôi thối… Đáng lo ngại là loại dầu, mỡ này tiềm ẩn rất nhiều chất độc có thể gây ung thư.
ANTĐ - Độ tuổi trung bình phát hiện ung thư tụy là 72 tuổi song các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết những người hút thuốc lá và uống rượu nhiều có thể bị bệnh này sớm hơn.
ANTĐ - Các chuyên gia đã chỉ rõ, những hóa chất độc hại mà các đối tượng làm cà phê “đểu” sử dụng chứa rất nhiều tạp chất, các kim loại nặng như thủy ngân, chì, asen... Nếu dùng lâu dài, các độc chất này tích tụ sẽ giết dần mòn cơ thể và hậu quả cuối cùng là gây ung thư.
ANTĐ - Trong quá trình tìm hiểu quy trình chế biến “cà phê nhưng không có cà phê”, chúng tôi phát hiện cơ sở rang xay cà phê Thông Phát ở số 108 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM.
ANTĐ - Các nghiên cứu gần đây của nhiều nhà khoa học trên thế giới cho thấy rằng việc thay đổi lối sống của con người như: uống rượu, hút thuốc lá và đồ ăn vặt, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư.
ANTĐ - Trong nhiều trường hợp mức độ chất độc tự nhiên trong trái cây và rau quả cao hơn nhiều lần so với các sản phẩm do con người làm ra. Các độc tố tự nhiên có thể gây ung thư và các bệnh hiểm nghèo bẩm sinh.
ANTĐ - Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm nhà nước Trung Quốc ngày 25-5 cho biết, 254 công ty dược phẩm, chiếm 12,7% tổng số nhà sản xuất ở nước này bị phát hiện sản xuất thuốc con nhộng không an toàn.