Vụ 2 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Trí Đức: Công an thu giữ toàn bộ hóa đơn, chứng từ liên quan thuốc gây mê

Vụ 2 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Trí Đức: Công an thu giữ toàn bộ hóa đơn, chứng từ liên quan thuốc gây mê

ANTD.VN - Tối 25-12, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh về sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức khiến 2 người tử vong sau khi được gây mê. Theo đó, có một chi tiết đáng lưu ý là cả hai bệnh nhân này đều cùng sử dụng các loại thuốc gây mê giống nhau. Hiện nay, toàn bộ các hóa đơn, chứng từ liên quan đến các loại thuốc này đã được Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hai Bà Trưng thu giữ.

  Chiều tối 25-12, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh về sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức khiến 2 người tử vong sau khi được gây mê.
Hà Nội: Hai bệnh nhân tử vong bất thường sau khi gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức

Hà Nội: Hai bệnh nhân tử vong bất thường sau khi gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức

ANTD.VN - Sáng nay, 25-12, bệnh nhân Hoàng Văn Trấn (34 tuổi, ở thôn Lạc Dương, xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Trí Đức (219 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để cắt amidan. Tuy nhiên, sau khi được gây mê chỉ 5 phút, anh Trấn có dấu hiệu ngừng tim, lập tức được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Có thể là tai nạn nghề nghiệp

Có thể là tai nạn nghề nghiệp

ANTĐ - Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ Trần Thị Bích Hạnh, Trưởng khoa Gây mê-Hồi sức, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) chia sẻ, đối với các trường hợp phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, e ngại nhất là những trẻ có kèm theo bệnh lý tim bẩm sinh. Tuy nguyên nhân cụ thể dẫn đến 3 ca tử vong ở Khánh Hòa chưa được làm rõ, song nhiều khả năng liên quan tới quy trình thực hiện gây mê. 
Y tá tiêm nhầm thuốc độc

Y tá tiêm nhầm thuốc độc

ANTĐ - Thay vì tiêm vaccine viêm gan B, y tá Nguyễn Thị Thuận đã lấy nhầm 3 lọ thuốc Esmeron (là loại thuốc giãn cơ chỉ dùng trong gây mê, thuộc nhóm thuốc độc) để tiêm cho trẻ. Đây chính là nguyên nhân khiến cả 3 trẻ đều bị tử vong sau đó tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tá túc bệnh viện để “đòi quyền lợi”

Tá túc bệnh viện để “đòi quyền lợi”

ANTĐ - Cho rằng các bác sỹ cố tình gây khó dễ để trì hoãn phẫu thuật cho con mình, đã 1 tháng nay chị Đặng Thị Thu Trang trú tại 55 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng thường xuyên túc trực tại Bệnh viện Nhi Trung ương để  “bắt đền”. 

Nhiều bệnh nhi được cứu sống nhờ ghép tế bào gốc

Nhiều bệnh nhi được cứu sống nhờ ghép tế bào gốc

ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, tại các bệnh viện khu vực phía Bắc, ít nhất đã có 3 bệnh nhi được cứu sống nhờ kỹ thuật ghép tế bào gốc. Các bác sĩ cho biết, trong tương lai gần ở nước ta, ghép tế bào gốc sẽ là một phương pháp hữu hiệu giúp cứu sống nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đã đến lúc đưa "khí gây cười" vào danh mục cấm mua bán tự do

Đã đến lúc đưa "khí gây cười" vào danh mục cấm mua bán tự do

ANTĐ - Tối thứ bảy, cùng cậu bạn mới từ Singapore về vào quán bar gần Nhà thờ Đức Bà tính làm ly rượu mừng cái bằng Thạc sĩ chưa biết dùng làm gì của nó. Nghĩ rằng trong bóng tối mờ ảo rất TP.HCM, một bản nhạc nhẹ nhàng, một ly rượu ấm sẽ là thú vui cho những người đã từng lang thang ngoài biên giới quốc gia. Nhưng quán bar cũ kỹ hôm nay không còn cái êm dịu đó nữa. 
Bác sĩ chuyên khoa nói về nguyên nhân chết của nạn nhân bị ném xác phi tang

Bác sĩ chuyên khoa nói về nguyên nhân chết của nạn nhân bị ném xác phi tang

ANTĐ - Vụ việc chị Lê Thị Thanh Huyền tử vong khi phẫu thuật hút mỡ nâng ngực tại Thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng, sau đó bị ném xác xuống sông Hồng phi tang gây bàng hoàng trong dư luận. Nguyên nhân chính gây nên cái chết của chị Huyền chưa được công bố, nhưng theo nhận định của các chuyên gia, chị Huyền rất có thể bị tử vong do sốc thuốc gây mê.

Khả năng “đánh lừa” của não

Khả năng “đánh lừa” của não

ANTĐ - Hầu như phần lớn chúng ta đều đã từng nghe qua những câu chuyện “hồn lìa khỏi xác” rồi phần hồn đó đã chứng kiến những gì sau khi rời khỏi thân xác của mình. Thông thường hiện tượng trên xảy ra với những người đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Phẫu thuật không cần dao mổ?

Phẫu thuật không cần dao mổ?

ANTĐ - Những cuộc “đại phẫu không chảy máu” bằng tay của 400 “chuyên gia” ở Philippines chỉ diễn ra trong 15 - 30 phút, bệnh nhân sau đó không cần điều trị hậu phẫu. Có một điều kỳ lạ là sau khi được mổ bằng tay, trên cơ thể bệnh nhân không để lại bất kỳ dấu vết hay vết trầy xước nào. Còn bệnh nhân không được gây mê mà hoàn toàn tỉnh táo. Chính điều này khiến người ta tò mò mỗi khi nhắc tới cách thức phẫu thuật này.

Lạnh lùng tờ giấy cam đoan “xin mổ”

Lạnh lùng tờ giấy cam đoan “xin mổ”

ANTĐ - 20h25 ngày 29-1-2013, nữ sinh viên NTTT đã trút hơi thở cuối cùng. Em bị tai nạn giao thông, được cấp cứu vào bệnh viện V trước đó 5 tiếng đồng hồ. Bác sĩ xác định là chấn thương sọ não cần phải mổ. Nhưng do chỉ có bạn mà không có người nhà đến kịp để ký vào “Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức”, nên đã quá muộn. Nhìn mẹ em giàn giụa nước mắt kể lại, chúng tôi thêm quyết tâm đi tìm hiểu về cái tờ Giấy cam đoan chấp nhận... kia.

Trải nghiệm “chuyến xe buýt kỳ diệu”

Trải nghiệm “chuyến xe buýt kỳ diệu”

ANTĐ - Las Vegas là thành phố nghỉ dưỡng, ẩm thực và đánh bạc lớn nhất thế giới nằm tại bang Nevada của Mỹ. Mọi người tới đây để du lịch, giảm bớt căng thẳng và có khoảng thời gian thư giãn. Tuy nhiên, không còn gì chán hơn là bạn phải chịu đựng những cảm giác khó chịu sau khi lỡ uống quá chén. Tiến sĩ Jason Burke và chiếc xe buýt “kỳ diệu” của anh sẽ giúp du khách không bỏ phí một ngày trong kỳ nghỉ của mình.

Lí giải về linh hồn sau khi chết

Lí giải về linh hồn sau khi chết

ANTĐ -Kinh nghiệm cận chết xảy ra khi chất lượng tử tạo thành linh hồn rời khỏi hệ thống thần kinh và nhập vào vũ trụ rộng lớn, theo một lý thuyết đáng chú ý được đề xuất bởi hai nhà khoa học nổi tiếng
Sinh 5 sau khi đã có 12 …đứa con

Sinh 5 sau khi đã có 12 …đứa con

ANTĐ - Ngày 4/9 vừa qua, một bà mẹ 48 tuổi sống tại thành phố Melbourne của Australia đã sinh 5 bằng phương pháp đẻ mổ. Trước đó cô đã có tới... 12 đứa con.