Gây địa chấn với thắng lợi trước Italia, Costa Rica tiễn Anh về nước

ANTĐ - Được đánh giá là đội bóng lót đường, nhưng Costa Rica đã tạo liền 2 cơn địa chấn với thắng lợi trước 2 đội bóng từng vô địch World Cup là Uruguay và mới nhất là Italia, qua đó chính thức tiễn Anh về nước.
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, màn so tài giữa Costa Rica và Italia đã diễn ra đầy toan tính về chiến thuật. Cùng nhập cuộc với chủ trương phòng ngự - phản công, cầu thủ 2 đội đã biến trận đấu trên sân Pernambuco thành màn đọ trí hết sức căng thẳng và kịch tính.
Nếu như đoàn quân áo thiên thanh chuyển thế thủ sang công chớp nhoáng với khả năng điều phối bóng tài tình của Pirlo cho Balotelli ở tuyến trên, thì đại diện Bắc - Trung Mỹ lại chủ trương sử dụng tốc độ và khả năng đột phá của những cầu thủ khéo léo như Joel Campbell hay Ruiz.
Gây địa chấn với thắng lợi trước Italia, Costa Rica tiễn Anh về nước ảnh 1
Italia tỏ ra lúng túng trước Costa Rica
Tuy nhiên, các học trò của HLV Cesare Prandelli lại tỏ ra khá lúng túng trước đội bóng được xem là “chiếu dưới” và sử dụng chiến thuật y hệt là Costa Rica. Đây là lý do mà thủ môn Buffon đã có hiệp thi đấu vất vả hơn so với người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến là Navas.

Trong ngày thi đấu dưới sức, Balotelli cũng bỏ lỡ 2 cơ hội thuận lợi đều ở các tình huống phá bẫy việt vị thành công. Phút 31, tiền đạo số 9 của Italia tâng bóng qua đầu thủ thành đối phương trong tình huống đối mặt nhưng bóng đi không chính xác. Vẫn là Super Mario ở pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm bị thủ thành Navas cản phá chỉ 2 phút sau đó.
Gây địa chấn với thắng lợi trước Italia, Costa Rica tiễn Anh về nước ảnh 2
Balotelli bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở phút 31
Thế trận thuận lợi của Costa Rica được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Ruiz với pha đánh đầu không thể cản phá trong tình huống phối hợp phản công sắc bén của đại diện Bắc Trung Mỹ ở phút 44. Đây là sự đền đáp xứng đáng cho thầy trò HLV Pinto khi họ bị trọng tài từ chối 1 quả phạt đền mười mươi khi Chiellini phạm lỗi cùng Joel Campbell trong vòng cấm trước đó 1 phút.
Gây địa chấn với thắng lợi trước Italia, Costa Rica tiễn Anh về nước ảnh 3
Bàn thắng của Ruiz đưa Costa Rica vươn lên dẫn trước

Gây địa chấn với thắng lợi trước Italia, Costa Rica tiễn Anh về nước ảnh 4
Niềm vui của cầu thủ đến từ Bắc - Trung Mỹ
Bước sang hiệp 2, thế trận phòng ngự - phản công của Costa Rica đặc biệt hiệu quả. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ Italia tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành được bao bọc bởi số đông hàng phòng ngự bên phía đối phương.

Ngay cả khi HLV Prandelli tung cả Insigne cũng như Cerci vào sân để tăng cường sức công phá nhưng vẫn không mang lại hiệu quả. Trong khi các tiền đạo liên tục rơi vào bẫy việt vị của đối phương, hàng hậu vệ của Italia lại phải đối mặt với những pha phản công đầy tốc độ của các cầu thủ Costa Rica.
Gây địa chấn với thắng lợi trước Italia, Costa Rica tiễn Anh về nước ảnh 5
Italia hoàn toàn bế tắc trong hiệp 2

Gây địa chấn với thắng lợi trước Italia, Costa Rica tiễn Anh về nước ảnh 6
Costa Rica là đội đầu tiên bảng D tử thần giành vé vào vòng 16 đội
Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 nghiêng về đại diện Bắc – Trung Mỹ và kết quả này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng được xem là "lót đường" - Costa Rica bất ngờ sớm giành vé vào vòng 16 đội trong khi đội tuyển Anh đã chính thức bị loại ở bảng D "tử thần".    
Đội hình 2 đội:
Costa Rica: Navas, Gonzalez, Umana, Borges, Duarte, Bolanos, Campbell (Urena; 74’), Ruiz (Brenes; 81’), Diaz, Gamboa, Tejeda (Cubero; 68’).
Italia: Buffon, Abate, Chiellini, Barzagli, Darmian, Motta (Cassano; 46’), Candreva (Insigne; 57’), Marchisio (Cerci; 69’), De Rossi, Pirlo, Balotelli.