Gãy cột thu phát sóng, 2 nhân viên Đài tiếng nói Việt Nam tử nạn

ANTĐ - Bão số 10 đã làm cột thu phát sóng Đài phát sóng, phát thanh sóng trung Đồng Hới thuộc Đài tiếng nói Việt Nam, cao 142m uốn cong, đổ đè lên trụ sở 2 tầng của đơn vị này và làm đổ tường rào bến xe Đồng Hới, đè nát 2 chiếc ô tô khách tại bến. Đã có 2 người chết và 1 người bị thương nặng trong vụ tai nạn này.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 30-9. Ông Nguyễn Trường Sinh – Trưởng phòng Kế hoạch bến xe Đồng Hới, Quảng Bình kể lại, đang ở trong phòng làm việc, ông bất ngờ nghe tiếng động lớn, như động đất, khi chạy ra thì thấy cột phát thanh đã gãy rạp xuống đất, gây thiệt hại tài sản khá lớn cho công ty.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn này đã có 2 người chết, 1 người bị thương. Trong đó, 1 người vẫn chưa lấy được xác do khối lượng sắt thép, tường bê tông quá lớn đè lên.

Cột sóng đè nát phần đầu chiếc xe ô tô khách của CTCP vận tải Quảng Bình 

Tại hiện trường chiếc cột gãy đổ về phía Đông, làm sập hoàn toàn toàn khu vực bờ tường bến xe Đồng Hới, đè nát 2 chiếc xe ô tô khách đang đỗ tại bến. Quanh khu vực cột phát sóng có rất nhiều nhà dân, nhưng may mắn không bị ảnh hưởng từ sự cố gãy đổ cột phát sóng này do trước đó, nhân viên của đài thu phát sóng phát hiện thấy cột phát sóng lung lay có nguy cơ ngã đổ liền chạy đi kêu gọi người dân sống quanh khu vực sơ tán, tránh tình trạng nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đưa nạn nhân còn mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát

Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Đây là trường hợp được xem là thiệt hại lớn nhất do bão số 10 gây ra tại địa bàn TP Đồng Hới mà phóng viên ghi nhận được. 
Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực đưa người bị nạn ra khỏi nơi bị mắc kẹt. Được biết, cột phát sóng vừa mới xây dựng và được đưa vào sử dụng trong năm nay.