Gây căng thẳng trên Biển Đông, Trung Quốc “né” hội nghị quốc tế

ANTĐ - Ngày 18-5, báo Chinatimes của Đài Loan đưa tin, Trung Quốc sẽ không tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Đông Á diễn ra từ 21 đến 23-5 tại Thủ đô Manila của Philippines. Mặc dù Thư ký của MEF cho biết sự vắng mặt bất thường này là vì Trung Quốc bận chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos Hè 2014 nhưng truyền thông quốc tế như “Nhật báo Phố Wall, “Tin tức kinh tế Nhật Bản”… đều chỉ ra nguyên nhân do Trung Quốc leo thang căng thẳng tại Biển Đông trong những ngày vừa qua.

Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan trái phép và “kèm” tàu Cảnh sát biển của Việt Nam

Đầu tháng 5, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông. Philippines – một nước có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc, tuần trước đã truy tố 9 ngư dân Trung Quốc tội đánh bắt trái phép động vật hoang dã trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Ngày 16-5 vừa qua, Nhật Bản đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc do khai thác san hô trong vùng biển của Nhật Bản ở quần đảo Goto, tỉnh Nagasaki. Báo Chinatimes chỉ ra, trước tình hình này, Trung Quốc có ý tránh mặt tại hội nghị quốc tế ở Philippines.