Gây án vì… thói ghen tuông vô cớ

ANTD.VN - Lấy được người vợ đẹp, thay vì tự hào, hạnh phúc, Bùi Văn Quang (SN 1986), trú ở xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng, luôn rơi vào tình trạng lo lắng, bức xúc vì… ghen. 

TAND huyện An Dương vừa mở phiên xét xử vụ án hình sự đối với Bùi Văn Quang về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 104 - BLHS. 

Từ sau ngày kết hôn với chị Lê Thị N. (SN 1988), Quang luôn phấp phỏng, khó chịu với những người đàn ông nói chuyện, quen biết với vợ, bởi vẻ duyên dáng, ưa nhìn của chị N. Càng ngày, Quang càng thể hiện tâm lý “quản chặt”, ghen bóng ghen gió, khiến tình cảm giữa 2 vợ chồng bị rạn nứt.

Chiều 17-7-2016, Quang mở điện thoại di động của chị N. ra kiểm tra phần tin nhắn trên mạng Zalo, thì phát hiện tin nhắn  giữa chị N. và anh Đinh Ngọc A, ở Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. Máu ghen bốc lên, Quang đinh ninh giữa vợ mình và anh Ngọc A. có mối quan hệ bất chính. Sáng hôm sau, Quang lén dùng điện thoại của chị N., nhắn tin rủ anh A gặp gỡ ở cầu Đá, thuộc thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương. 

Đánh lừa được bạn của vợ, Quang mang theo tuýp sắt và dao nhọn, đi xe máy đến cầu Đá thì gặp anh A đang đỗ xe ô tô ở đó. Quang vòng xe máy chặn đầu ô tô, yêu cầu anh A. xuống nói chuyện, nhưng anh A. nhất quyết không xuống. Lập tức, Quang rút dao, tuýp sắt đe dọa bắt anh A mở cửa xe. Quá sợ hãi, anh A. mở cửa vùng chạy được vài mét thì bị Quang đuổi kịp, dùng tuýp sắt vụt 2 nhát vào người, bắt quay lại ô tô. 

Nén đau, anh A tiếp tục bỏ chạy nên Quang đã phóng xe máy đuổi theo, dùng tuýp sắt tiếp tục vụt khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, Quang đưa anh A quay lại vị trí đỗ xe ô tô, lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân để làm “bằng chứng” cho việc vợ mình quan hệ bất chính, rồi gọi điện cho chị N. ra chứng kiến.

Cùng thời điểm này, tổ công tác Công an xã Lê Lợi nhận được tin báo của người dân về vụ việc đã đến hiện trường, thu giữ của Quang 1 tuýp sắt, 1 dao nhọn. Sau đó, lực lượng công an đã đưa Quang cùng vật chứng về trụ sở lập biên bản. 

Quá trình tiếp nhận hồ sơ vụ việc, CQĐT CAH An Dương đã trưng cầu giám định pháp y, xác định anh Đinh Ngọc A. bị thương tích giảm 13% sức khỏe. Với hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho anh Đinh Ngọc A, bị cáo Bùi Văn Quang đã bị TAND huyện An Dương tuyên phạt 30 tháng tù, theo tội danh truy tố.