- Đánh sập đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia
- Hành trình 48 giờ truy bắt nhóm tội phạm nước ngoài trộm cắp xuyên quốc gia
- Lần theo móc xích liên hoàn tiền, ma túy của nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia
Theo lời kể của các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, nhóm tội phạm này đều là những kẻ sống lang thang tại các thành phố ở Colombia, tụ tập thành băng nhóm tội phạm trộm cắp chuyên nghiệp hoạt động tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với thủ đoạn phạm tội tinh vi…
Hành tung "khó hiểu" của nhóm người đến Việt Nam từ bên kia bán cầu
Đó là một ngày cuối tháng 2-2017, anh P.V.H., 43 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội hối hả lái chiếc Chevrolet Spark rời khu phố cổ sau khi vừa hoàn tất giao dịch tại một cửa hàng vàng. Chưa đi hết vài trăm mét, anh H. bỗng cảm thấy bánh trước có dấu hiệu lạ. Nghĩ rằng lốp xì hơi, anh H. đánh xe vào sát vỉa hè phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm (cũ) để kiểm tra.
![]() |
Đội mũ che gần kín mặt, đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp người Colombia đang chờ đợi "con mồi" để hành động. Tất cả đều được ghi lại nhờ camera giám sát... |
Khi đang cúi xuống thay lốp, anh H. chỉ kịp thấy thoáng qua bóng hai người đàn ông ngoại quốc chở nhau bằng xe máy lượn sát chiếc xe. Mọi việc diễn ra trong vài giây. Khi anh quay lại buồng lái, chiếc túi xách chứa hơn 400 triệu đồng đã bị “bốc hơi” không dấu vết.
Tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội xác định đây có thể là thủ đoạn trộm cắp tài sản của một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, nên đã nhanh chóng báo cáo Ban Giám đốc CATP, xác lập chuyên án đấu tranh. Một tổ công tác lập tức được điều động xuống hiện trường thu thập hình ảnh, lời khai nhân chứng và rà soát đối tượng...
![]() |
Khi chiếc xe của người bị hại di chuyển, các đối tượng ngay lập tức bám theo bằng xe máy |
Những dấu hiệu bất thường nhanh chóng xuất hiện: hai chiếc xe máy chở những người đàn ông da màu, được xác định là những người nước ngoài đã có mặt quanh khu vực ngay trước thời điểm xảy ra vụ việc.
Những ngày sau đó, qua việc rà soát quanh các ngân hàng trong khu vực quận Hoàn Kiếm, các trinh sát lại phát hiện một nhóm người đàn ông ngoại quốc xuất hiện nhiều lần vào khung giờ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Hà Nội phát hiện nhóm 4 người Colombia mới nhập cảnh vào Việt Nam đầu tháng 2-2017. Họ thuê phòng tại một nhà nghỉ trong khu phố cổ, ít giao tiếp, thường xuyên đi lại bằng xe máy thuê của chủ nhà nghỉ.
![]() |
Lựa cơ hội, chúng dùng vật nhọn đâm xẹp lốp ô tô, lừa khổ chủ vào cái bẫy giăng sẵn, nhân đó trộm cắp tài sản |
Manh mối ít ỏi, Phòng Cảnh sát hình sự đã phải "rải" quân tỏa ra theo nhiều tuyến, phối hợp chặt chẽ với Công an địa bàn để dựng lại hành trình di chuyển của nhóm người ngoại quốc trên. Khi chuyên án đang được củng cố thì đúng trưa 28-3-2017, một vụ trộm cắp với phương thức tương tự lại xảy ra, lần này với số tiền lớn gấp nhiều lần...
Nạn nhân là anh Phạm Văn B, 46 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân (cũ) vừa rút 1,6 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng B. và để hai túi tiền trên ghế sau ô tô. Khi di chuyển tới phố Xã Đàn, anh được hai người đàn ông nước ngoài đi xe máy chạy lên song song ra hiệu lốp sau “có vấn đề”. Dừng xe trước một cửa hàng sửa chữa xe ô tô, anh B. xuống xem thì phát hiện lốp đã xịt hoàn toàn. Chỉ vài phút sửa chữa, khi quay lại ghế sau, anh B. phát hiện hai túi tiền đã biến mất. Sốc và hoang mang, anh B. lập tức trình báo công an.
![]() |
Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã tìm ra nơi ẩn náu của nhóm đối tượng trộm cắp xuyên quốc gia này |
Thông tin này khiến Ban chuyên án lập tức kích hoạt phương án cao nhất. Hai vụ việc trong hơn một tháng, thủ đoạn giống nhau, đặc điểm đối tượng tương đồng - dấu hiệu cho thấy một ổ nhóm tội phạm nước ngoài hoạt động bài bản và chuyên nghiệp.
Gần 100 cán bộ chiến sĩ của nhiều đội nghiệp vụ thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội được huy động. Hàng chục khách sạn, nhà nghỉ tại khu phố cổ được kiểm tra. Một tổ trinh sát được cử vào TP. HCM sau khi xuất hiện tin báo có nhóm người Colombia thuê phòng tại “khu phố Tây”. Nhưng suốt 37 ngày, mọi dấu vết vẫn mờ mịt.
Kết quả sau gần 40 ngày theo dấu tội phạm...
Thời điểm đó, Ban chuyên án họp liên tục, nắm tình hình, các thông tin trinh sát báo về để phân tích dữ liệu. Từ những thông tin do ngân hàng cung cấp trong vụ của anh B., các trinh sát phát hiện một người đàn ông ngoại quốc đứng theo dõi suốt quá trình nạn nhân giao dịch. Đáng chú ý, đối tượng liên tục gọi điện thoại, dường như đang truyền thông tin cho đồng bọn.
Khi anh B. bước ra khỏi ngân hàng, người này liền bám theo, sau đó nhảy lên xe máy của đồng bọn và cùng 3 đối tượng khác đeo bám chiếc Fortuner do anh B. điều khiển cho tới khi quyết định gây án ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa (cũ).
![]() |
Những cọc tiền còn nguyên tem niêm phong của ngân hàng được cuốn trong hai chiếc quần bò |
Xâu chuỗi lại toàn bộ các dữ liệu, đặc biệt là đặc điểm nhận dạng, các trinh sát xác định nhóm nghi vấn có khả năng trùng với nhóm gây án trong vụ của anh H. Từ đây, lực lượng phá án “siết vòng vây”, rà soát những khu vực có người nước ngoài lui tới với tần suất cao.
Kết quả, một nhóm người Colombia xuất hiện tại tòa nhà E1 khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ (cũ) gây chú ý. Những biểu hiện mờ ám của nhóm này như liên tục thay đổi trang phục, ít khi ra ngoài vào ban ngày, hay đóng cửa phòng suốt nhiều giờ khiến Ban chuyên án không thể bỏ qua.
Ngày 30-3-2017, sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị chức năng của Công an thành phố tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng gồm Jersain Ladino Cardona (SN 1966), Carlos Alberto Lamprea Pena (SN 1970) và một phụ nữ quốc tịch Thái Lan...
Trong hành lý của Jersain, trinh sát tìm thấy gần 400 triệu đồng. Ở hành lý của Carlos, số tiền hơn 390 triệu đồng vẫn còn nguyên niêm phong của ngân hàng B. chi nhánh Thanh Xuân - chính là tang vật vụ trộm tiền của anh B. Tất cả số tiền được các đối tượng quấn vào hai chiếc ống quần bò...
![]() |
Chỉ tính riêng tại Việt Nam, nhóm tội phạm này đã trộm cắp trót lọt 12 vụ, rải khắp các tỉnh thành, phố trong cả nước... |
Tại trụ sở Công an, cả ba đối tượng liên tục chối tội. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ hình ảnh, hành trình di chuyển và nhân chứng, Ban chuyên án từng bước bóc tách lời khai, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong hai vụ trộm.
Trong khi việc truy xét còn đang tiếp tục, trinh sát nhận tin báo về hai người đàn ông ngoại quốc khả nghi đang lưu trú tại khách sạn Hòa Bình (huyện Gio Linh, Quảng Trị). Một tổ công tác của lực lượng Cảnh sát hình sự Hà Nội lập tức lên đường, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra hành chính khu vực có hai đối tượng nghi vấn...
Hai đối tượng Fabian Lucero Witches (SN 1982) và Jose Aureliano Rosa Pena (SN 1962) bị phát hiện mang theo gần 800 triệu đồng còn nguyên niêm phong của Ngân hàng B. và 2.000 USD. Suốt nhiều giờ đấu tranh, Fabian buộc phải khai nhận đứng đầu một ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, quy tụ những đối tượng sống lang thang tại các khu ổ chuột ở Colombia.
Sau khi bắt được 4 trong 5 đối tượng, lực lượng chức năng đã lên kế hoạch, đón lõng, chặn bắt đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm là Rodriguez Cuervo Luis Alexander khi đối tượng quay trở lại Việt Nam.
![]() |
Ổ nhóm trộm cắp xuyên quốc gia này đều là những kẻ lang thang tại nhiều thành phố ở Colombia |
Từ lời khai của các đối tượng, toàn bộ “kịch bản” gây án dần hiện rõ. Fabian - kẻ cầm đầu được xem là người vạch ra các phương án hành động chi tiết: phân công trinh sát mục tiêu tại ngân hàng, sử dụng điện thoại để thông báo vị trí nạn nhân, chia nhóm thực hiện việc đâm thủng lốp và trộm tài sản.
Khác với một số nhóm tội phạm trước đây thường dùng súng bắn đinh, nhóm của Fabian dùng loại “dao” tự chế, nhỏ gọn và sắc bén như dao mổ, chỉ cần ấn mạnh vào cạnh lốp là bánh xe lập tức xì hơi mà gần như không thể phát hiện ngay. Mỗi lần ra tay, các đối tượng thường đâm 3, 4 nhát để chắc chắn.
Khi ô tô buộc phải dừng lại, một nhóm khác tiếp cận từ phía sau xe, lợi dụng lúc tài xế mất cảnh giác để mở cửa và trộm túi tiền. Đáng chú ý, đối tượng Jersain - dù đã ngoài 50 tuổi nhưng lại di chuyển cực nhanh, luồn lách dưới gầm xe và thò tay vào khoang ghế sau chỉ trong vài giây để trộm túi tiền của bị hại.
Cả nhóm thường xuyên thay đổi trang phục, dùng tóc giả, kính râm, thậm chí đóng giả phụ nữ để tránh bị nhận diện. Mỗi khi gây án trót lọt, chúng lập tức mua vé máy bay sang nước thứ ba nhằm xóa dấu vết.
Theo lời khai của các đối tượng, tính từ năm 2014 đến nay, ổ nhóm này đã nhập cảnh vào hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tại khu vực châu Á, châu Âu và Nam Mỹ, gây ra hàng trăm vụ trộm cắp tài sản. Riêng tại Việt Nam, các đối tượng đã gây ra 13 vụ trộm cắp tài sản với số tiền gần 10 tỷ đồng...
Cuộc truy xét kéo dài gần 40 ngày với vô số khó khăn, đối tượng liên tục di chuyển, thường xuyên thay đổi nhận dạng, rời khỏi Hà Nội ngay sau khi gây án và luôn tìm cách “biến mất” khi bị nghi ngờ. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát hình sự đã từng bước bóc tách, rà soát từng dấu vết nhỏ nhất để “cất vó” toàn bộ ổ nhóm.
Việc triệt phá ổ nhóm tội phạm người Colombia không chỉ giúp người dân lấy lại tài sản mà còn loại bỏ một băng nhóm trộm cắp xuyên quốc gia, có thủ đoạn hoạt động tinh vi. Đây là một trong những chuyên án thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và sự chủ động của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh với tội phạm, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn bình yên cho nhân dân.






