Gặp nạn vì thuê người đòi nợ hộ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra đối với Lương Phúc Luật (SN 1982) trú tại Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng, hiện đang thuê trọ tại xóm 8 Đông Ngạc, Từ Liêm về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Lương Phúc Luật

Nạn nhân là anh Bùi Ngọc Huyến từ Nam Định lên Hà Nội là lao động tự do, nhưng rất thích chơi lô đề... Chiều 17-10, khi đi qua khu vực đường Trần Quốc Hoàn, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, dù không quen biết người ghi lô, anh vẫn vào ghi lô xiên 4 gồm các số 11, 22, 58, 68 với tổng số tiền là 510.000 đồng. Sau kết quả xổ số, anh Huyến so sánh thì thấy trúng thưởng được 51 triệu đồng. Anh quay lại khu vực đường Trần Quốc Hoàn để tìm người ghi lô cho mình lấy tiền nhưng người này đã không còn ở đó nữa.

Nghĩ rằng mình sẽ khó đòi tiền của người ghi lô nên thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Huyến đã tìm nhờ Lương Phúc Luật và một người tên Long để đòi giúp. Theo quy định trong giới “đòi nợ”, nếu đòi được tiền thì anh Huyến phải chia cho Luật một nửa. Anh Luật chấp nhận mức giá này nhưng sau đó lại nghe được thông tin nếu đòi được tiền thì bọn Luật sẽ lấy hết chứ không phải lấy một nửa như đã giao hẹn. Chính vì vậy ngày 18-10, anh Huyến liên lạc với Luật và thông báo không cần phải đòi tiền nữa. 

Khi nhận được thông báo của anh Huyến, Lương Phúc Luật lại cho rằng anh Huyến đã lấy được tiền mà không chia cho Luật nên quyết phải đòi cho bằng được. Đến khoảng 21h ngày 19-10, Luật cùng nhóm đàn em là Long “lớn”, Long “bé”, Nghĩa, Hùng và một số đối tượng không rõ tên mang 3 thanh đao đến nhà anh Huyến yêu cầu phải trả 25 triệu đồng cho nhóm của Luật. Cực chẳng đã, anh Huyến đã thương lượng đưa trước cho nhóm Luật 10,5 triệu đồng. Thấy chưa đủ, Luật yêu cầu đến 20-10, anh Huyến phải thanh toán nốt số tiền còn lại. Nhưng do không thu xếp được tiền nên đến 21h ngày 20-10, anh Huyến đã gọi điện cho Luật nói mình chỉ có 5 triệu đồng, phần còn lại thì xin Luật cho. Luật chửi bới, đe dọa anh Huyến. Do sợ Luật sẽ hại đến gia đình nên anh Huyến đã đến Đồn Công an số 19, CAH Từ Liêm để trình báo. 

Lực lượng Đồn Công an số 19 sau khi nhận được đơn trình báo của anh Huyến đã đến nơi anh Huyến ở, bố trí lực lượng mai phục bắt quả tang đối tượng Lương Phúc Luật và đồng bọn. Đến khoảng 1h ngày 21-10, khi Luật đến nhà anh Huyến nhận 5 triệu đồng từ tay vợ anh Huyến thì bị lực lượng Đồn Công an số 19 ập vào bắt quả tang, đưa đối tượng và tang vật về trụ sở cơ quan công an để giải quyết. Các đối tượng đi cùng Luật lợi dụng lúc đông người đã bỏ trốn. 

Tại cơ quan công an, Lương Phúc Luật đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên và khai trong nhóm đi đòi nợ thuê chỉ biết có đối tượng tên Hùng, Long “lớn”, Long “bé”, Nghĩa, Tân nhưng lai lịch cụ thể của các đối tượng Luật không biết. 3 thanh đao mang đến nhà anh Huyến vào ngày 19-10, Luật không biết hiện nay ai đang giữ. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng là đồng bọn của Lương Phúc Luật.