Gặp mặt tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an cao cấp

ANTD.VN - Sáng 16-1, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt thân nhân và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan công an cao cấp qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ... thuộc Bộ Công an.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Tô Lâm trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn trước những tình cảm, đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo, các cán bộ cấp cao qua các thời kỳ đã dành cho lực lượng CAND trong sự nghiệp đảm bảm ANCT - TTATXH và xây dựng lực lượng.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt , tri ân các đồng chí, thân nhân các thế hệ lãnh đạo của Bộ Công an qua các thời kỳ nhân dịp đón xuân Đinh Dậu 2017

Thông tin khái quát tình hình ANCT, TTATXH cũng như những thành tích lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bộ trưởng khẳng định: "Trong năm 2016, lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn cả nước; góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội trong nước, cũng như nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Năm 2017, lực lượng CAND quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực hơn nữa trong đảm bảo ANQG, TTATXH, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra tại Việt Nam.

 Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tự hào, viết tiếp những chiến công hiển hách tô thắm lá cờ Truyền thống Anh hùng của lực lượng; đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch vững mạnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đồng chí Tô Lâm kính chúc các đồng chí và thân nhân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp cùng gia đình trường thọ, an khang, thịnh vượng; tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp quý báu đối với sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.