Gặp mặt CLB sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội nhân Ngày truyền thống lực lượng CAND

ANTĐ - Sáng nay 16-8, CLB sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội đã thân mật tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ, các thành viên CLB.
Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2014), sáng nay 16-8, CLB sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội đã thân mật tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ, thành viên CLB. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung-Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đến dự và chia vui, chúc mừng các hội viên CLB.

Đại tá Vũ Đình Hoành-Nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ nhiệm CLB sỹ quan hưu trí CATP đã thay mặt CLB thông báo tới các đồng chí lãnh đạo, thành viên CLB những kết quả, hoạt động nổi bật của CLB sỹ quan hưu trí. Nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, phù hợp với lứa tuổi đã được CLB triển khai thực hiện; góp phần nâng cao sức khỏe, đoàn kết của các thành viên CLB.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã gửi tặng CLB sỹ quan hưu trí CATP lãng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và 69 năm Ngày thành truyền thống lực lượng CAND. Giám đốc CATP đã gửi tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP qua các thời kỳ, các bác, các cô, chú, thành viên CLB sỹ quan hưu trí lời chúc mừng, kính chúc sức khỏe.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng thông báo tới các thành viên CLB những nét khái quát về tình hình ANCT, ANTT trong nước, quốc tế và Thủ đô; đồng thời cũng nêu những chủ trương, chính sách giải quyết của Đảng, Nhà nước và CATP đối với các lĩnh vực, vấn đề trong đó có mặt trận đảm bảo ANCT, TTATXH.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng thông báo khái quát những thành tích, kết quả trên các mặt công tác của CATP. Theo đó, hàng loạt những lĩnh vực công tác như đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, môi trường...đã đạt được những kết quả tích cực. Trên lĩnh vực đảm bảo TTATGT, TTĐT và quản lý hành chính, xây dựng trụ sở, cung cấp, bổ sung, đổi mới trang thiết bị, xây dựng các lực lượng mũi nhọn, nòng cốt... trong thời gian qua CATP đã triển khai đồng bộ, thu được những kết quả hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo vững chắc ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Trong thời gian tới, CATP sẽ kiện toàn hoạt động của lực lượng dân phố, dân phòng; nâng tầm hoạt động của lực lượng CSCĐ...góp phần đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của các đồng chí sỹ quan cao cấp, thành viên CLB sỹ quan hưu trí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trong sự phát triển, lớn mạnh của CATP có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí sỹ quan hưu trí.

“Trong thời gian qua, CATP Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, những ý kiến đóng góp hết sức quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP qua các thời kỳ, các đồng chí sỹ quan hưu trí trong CLB, đã dành nhiều tình cảm, động viên, giúp đỡ...giúp CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, CATP Hà Nội mong tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp, quan tâm hơn nữa từ các đồng chí để cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho thành phố”-Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xúc động.

Một số hình ảnh xúc động tại buổi gặp gỡ, trong sáng nay:

Ngay từ sáng sớm, các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP Hà Nội qua các thời kỳ, cán bộ sỹ quan CLB hưu trí đã có mặt tại hội trường tham dự buổi gặp gỡ

Các CBCS CATP Hà Nội ra tận cổng ân cần đón các cán bộ sỹ quan hưu trí

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trang trọng gửi lãng hoa, tặng quà tới CLB sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định vai trò, tầm quan trọng và sự đóng góp của các sỹ quan hưu trí trong công cuộc xây dựng, phát triển của CATP Hà Nội...

Đại tá Vũ Đình Hoành-Nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu cảm tưởng, cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội tới CLB sỹ quan hưu trí