Kỷ niệm 70 năm thành lập Trung đoàn 52- Tây Tiến

Gặp lại những chiến sỹ Tây Tiến năm xưa

ANTD.VN - Họ, những cựu chiến binh của Trung đoàn 52- Tây Tiến năm xưa. Kề vai sát cánh, cầm súng đánh giặc lúc mái đầu còn xanh, giờ các cụ đã ở tuổi xưa nay hiếm, vui mừng gặp lại nhau trong Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trung đoàn.

Cách đây đúng 70 năm, xuân Đinh Hợi (1947) tại mặt trận miền Tây của Tổ quốc, trung đoàn chủ lực của QĐND Việt Nam được thành lập- Trung đoàn Tây Tiến. Đến ngày 16/5/1947, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Hoàng Văn Thái ký quyết định đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 52.

Các CCB Trung đoàn Tây Tiến gặp nhau tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống- năm 2017

Thủa đó, phần lớn các chiến sỹ là những trai tráng học sinh, tri thức, nhân dân lao động, người Hà Nội... địa bàn chiến đấu là các tỉnh cực Tây Tổ quốc: Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa. Những chiến sĩ chưa từng qua đào tạo kiến thức quân sự, trang bị thô sơ, có đại đội chỉ có vài khẩu súng cũ kỹ, còn chủ yếu là mã tấu, lựu đạn (nên còn được gọi là đại đội Bạch Binh), đã vượt qua bao thử thách gian lao, chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn lập nên những chiến công vang dội.

Trải qua 70 mùa xuân, Trung đoàn 52- Tây Tiến còn vang mãi những chiến công oanh liệt, gắn liền với lịch sử hào hùng của mặt trận Tây Bắc và liên minh chiến đấu Việt - Lào trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lịch sử ở mặt trận miền Tây của Tổ quốc, từ năm 1950 Trung đoàn 52- Tây Tiến được điều chuyển đi xây dựng các đơn vị bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Một đơn vị được bổ sung vào Đại đoàn 320, nhưng vẫn mang phân hiệu Trung đoàn 52- Tây Tiến. Từ khi đứng chân trong đội hình Đại đoàn 320, Trung đoàn Tây Tiến không ngừng phát huy truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” khi hoạt động chiến đấu ở vùng sau lưng địch của đồng bằng Bắc Bộ. 

Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống vẻ vang Trung đoàn 52- Tây Tiến vừa qua được tổ chức long trọng và thân mật tại nhà khách Bộ Quốc Phòng (Hà Nội). Tới dự, ngoài các khách mời còn có các cựu chiến binh (CCB) trung đoàn, năm nay đã trên dưới 90 tuổi; gia đình, thân nhân của các cụ.

Chùm ảnh về Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống vẻ vang Trung đoàn 52- Tây Tiến

Gặp lại những chiến sỹ Tây Tiến năm xưa ảnh 2

Một CCB Trung đoàn 52- Tây Tiến tới dự lễ kỷ niệm

Gặp lại những chiến sỹ Tây Tiến năm xưa ảnh 3

Từ trái sang: Cụ Nguyễn Văn Khuông, Việt Kiều Sầm Nưa – Lào (người đã đón "Đội võ trang trinh sát miền Tây” tiền thân của Trung đoàn 52-Tây Tiến ngày 18/10/1945). Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó tùy viên Quốc phòng Lào, Trung tá Đuông Ma Ny Sivisay nói: “Tổ quốc chúng tôi không thể quên sự giúp đỡ lớn lao, chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam anh em đối với cách mạng Lào chúng tôi, đặc biệt là các đồng chí trong Trung đoàn 52- Tây Tiến”.

Gặp lại những chiến sỹ Tây Tiến năm xưa ảnh 4

Trung tướng Lê Văn Hân, cụ Nguyễn Văn Khuông và Đại tá- TS Dương Ngọc Anh, Viện phó Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. Trong phát biểu của mình, Đại tá- TS Dương Ngọc Anh điểm lại: “Trung đoàn 52-Tây Tiến, mà tiền thân là đội Võ trang trinh sát miền Tây đã lập chiến công đầu tiên tại trận truy kích quân Pháp ngày 20/10/1945 tại Mường Láp (Hủa Phăn, Lào) góp viên gạch đầu tiên xây nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Lào- Việt. Trung đoàn là đơn vị chủ lực tại mặt trận Tây Tiến, là nơi đào tạo thực tế nhiều sĩ quan, chỉ huy nổi tiếng sau này của QĐND Việt Nam…

Gặp lại những chiến sỹ Tây Tiến năm xưa ảnh 5

Các CCB trung đoàn 52-Tây Tiến và những đồng chí đã tham gia mặt trận Tây Tiến thời gian đó hân hoan đón nhận Huy hiệu chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do gia đình Đại tướng gửi tặng.

Gặp lại những chiến sỹ Tây Tiến năm xưa ảnh 6

Các CCB Tây Tiến cùng gia đình, con cháu

Gặp lại những chiến sỹ Tây Tiến năm xưa ảnh 7

Nơi đây năm 1947 là Quân y xá Trung đoàn, tập kết các thương bệnh binh điều trị, hoàn cảnh thuốc men rất thiếu thốn. Ngày nay là Trường tiểu học Tây Tiến, vừa được công nhận là “Trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1”.

Gặp lại những chiến sỹ Tây Tiến năm xưa ảnh 8

Hiện nay có 6 ngôi trường tại các địa danh nơi Trung đoàn 52-Tây tiến từng chiến đấu, cùng được mang tên Tây Tiến. Từ Ban giám hiệu, các thầy cô và các em học sinh đều luôn cảm thấy vinh dự, tự hào về ngôi trường của mình, cùng phấn đấu dạy tốt, học tốt.