Gặp họa vì đưa gái mại dâm về phòng!

(ANTĐ) - LĐBĐ Mexico (FMF) vừa ra quyết định loại liền một lúc 8 tuyển thủ quốc gia khỏi danh sách tham dự Copa America, sau khi phát hiện họ dẫn gái mại dâm về phòng khách sạn.

Jonathan Dos Santos (trái) bị phạt vì vi phạm kỷ luật

Theo tin từ FMF, 8 tuyển thủ đó được xác nhận là Jonathan dos Santos, Nestor Vidrio, Javier Cortes, David Cabrera, Nestor Claderon, Israel Jimenez, Jorge Hernandez và Marco Fabian. Đáng chú ý trong số này có tiền vệ 21 tuổi đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Barcelona - Jonathan dos Santos.
 
FMF không tiết lộ nguyên nhân khiến họ phải đưa ra quyết định hết sức bất ngờ này ngay trước khi giải Copa America khởi tranh. Giám đốc của đội tuyển Hector Gonzalez Inarritu chỉ úp mở: “Các cầu thủ đã phá vỡ mọi quy định, nguyên tắc của đội tuyển. Vì vậy chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định mạnh tay”.
 
Tuy nhiên, theo báo giới Mexico 8 tuyển thủ trên bị loại là do đưa gái mại dâm về phòng khách sạn vui vẻ trong chuyến tập huấn tại Ecuador chuẩn bị cho Copa America. Vụ việc xảy ra ngay sau chiến thắng 1-0 của Mexico trong trận giao hữu với đội tuyển Ecuador cuối tuần qua.

Sự việc được đưa ra ánh sáng khi một số tuyển thủ Mexico thông báo với quản lý khách sạn rằng họ bị mất những vật dụng cá nhân có giá trị như iPad, điện thoại, laptop và cả tiền mặt. Tất cả nhân viên khách sạn đều khẳng định họ không lấy trộm tài sản của các tuyển thủ Mexcio. Sau khi xem lại băng ghi hình từ camera, quản lý khách sạn phát hiện nhiều cô gái được các cầu thủ đưa vào phòng của mình.

Ngoài việc bị loại khỏi đội tuyển quốc gia, 8 cầu thủ trên còn bị cấm thi đấu 6 tháng và phải nộp phạt mỗi người 3.000 bảng. Đội đương kim vô địch Concacaf Gold Cup sẽ nhanh chóng gọi bổ sung 8 cầu thủ khác để dự tham dự Copa America được tổ chức tại Argentina vào đầu tháng 7 tới.