Gặp gỡ các nhân chứng lịch sử CAND

ANTĐ - Sáng 24-9, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu nhân chứng lịch sử CAND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ khu vực phía Bắc. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước” chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 189 nhân chứng lịch sử là anh hùng lực lượng vũ trang CAND, cán bộ lão thành, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị công an miền Bắc từ Quảng Bình trở ra trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại Hội nghị, các nhân chứng lịch sử đã trình bày tham luận, cung cấp thêm thông tin về các chiến công của lực lượng CAND các tỉnh phía Bắc trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là những dữ liệu lịch sử quan trọng đóng góp vào công trình khoa học “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước” mà Bộ Công an đang thực hiện. 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ, Trung tướng Bùi Quang Bền  bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng, liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, các đồng chí cán bộ, chiến sỹ công an từng công tác, chiến đấu trên khắp các chiến trường về sự hy sinh cao cả và những đóng góp hết sức to lớn đối với đất nước, đối với lực lượng CAND Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Bùi Quang Bền nêu rõ, Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ đang tích cực chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu công trình khoa học “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước” và tổ chức cuộc vận động sưu tầm, tuyên truyền, tiếp nhận kỷ vật lịch sử CAND qua các thời kỳ cách mạng. Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần khẳng định vai trò, sự đóng góp của lực lượng CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. “Qua đó, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin, lòng tự hào về truyền thống của lực lượng CAND, giúp cho mỗi cán bộ, chiến sỹ công an xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện đạo đức cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân” - Trung tướng Bùi Quang Bền nhấn mạnh.