"Ăn xổi ở thì"sẽ khó hội nhập

"Ăn xổi ở thì"sẽ khó hội nhập

ANTĐ - Năm 2015 được xem là “năm lịch sử” về hội nhập của Việt Nam với hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) kết thúc đàm phán và ký kết. Phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xung quanh thực lực của doanh nghiệp Việt Nam trước vận hội lớn của đất nước. 

Doanh nghiệp trước "sân chơi" TPP: Tự tin không có nghĩa là "liều"

Doanh nghiệp trước "sân chơi" TPP: Tự tin không có nghĩa là "liều"

ANTĐ - “Việt Nam vẫn “chung sân” với Lào, Campuchia”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã thẳng thắn nói như vậy tại hội thảo “Hiệp định TPP - Những điều doanh nghiệp cần biết” diễn ra ngày 29-1. Theo bà Phạm Chi Lan, với thực trạng cải cách chậm như vậy thì khi tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chúng ta lo nhiều hơn mừng.

Đổi mới, không thể chậm trễ

Đổi mới, không thể chậm trễ

ANTĐ - “Trong 30 năm đổi mới, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng. Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ tiếp tục tinh thần đổi mới của 30 năm đổi mới”. Đại hội XII là khởi đầu của công cuộc đổi mới lần thứ hai nhằm sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để doanh nghiệp "lớn lên"

Để doanh nghiệp "lớn lên"

ANTĐ - Hội nhập với Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), tiếp đó là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Hà Nội nói riêng sẽ có nhiều cơ hội, nhưng thách thức cũng sẽ tăng lên. Khi phải cạnh tranh cùng các đối thủ mạnh về tài chính, kinh nghiệm và cả tiềm lực...

Dồi dào hàng Tết

Dồi dào hàng Tết

ANTĐ - Theo Sở Công Thương Hà Nội, thu nhập của người dân Hà Nội trong năm 2015 tăng khoảng 7% so với năm 2014. Do đó, sức mua trên thị trường sẽ tăng, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu và một số mặt hàng có nhu cầu lớn trong dịp Tết. 
Thiếu cẩn trọng, suýt bị lừa mất 63 container gạo

Thiếu cẩn trọng, suýt bị lừa mất 63 container gạo

ANTĐ - Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) cho biết, mặc dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng mới đây, một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu gạo nhận được hợp đồng từ khách hàng ARABIAN DISTRIBUTOR LLC ở Dubai với trị giá 2,3 triệu USD.
CPI tháng 11 chỉ tăng 0,07%

CPI tháng 11 chỉ tăng 0,07%

ANTĐ - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2015. Theo đó, CPI tháng này chỉ tăng có 0,07% so với tháng trước, tăng 0,34% so với cùng kỳ năm 2014. 
Sức nóng đang áp sát

Sức nóng đang áp sát

ANTĐ - Đúng 1 tháng sau khi quá trình đàm phán kết thúc, Bộ Công Thương Việt Nam cùng 11 nước thành viên đã chính thức công bố toàn văn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) bằng tiếng Anh. Tùy theo quy định pháp luật của mình, mỗi quốc gia sẽ dành từ 60 - 90 ngày để người dân nghiên cứu trước khi ký kết chính thức, dự kiến sẽ không muộn hơn quý I - 2016. Như vậy, “sức nóng” từ TPP đang áp sát nền kinh tế cũng như giới doanh nghiệp Việt Nam và thời gian chờ TPP có hiệu lực không còn nhiều.
Xuất khẩu tăng trưởng chưa bền vững

Xuất khẩu tăng trưởng chưa bền vững

ANTĐ - Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bên lề hội thảo “Tăng trưởng bền vững xuất khẩu sản phẩm công nghiệp” diễn ra sáng 5-11. Theo ông Trần Tuấn Anh, để đạt được các mục tiêu xuất khẩu năm 2015, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thông tin thị trường cho doanh nghiệp.
Gạo Việt vẫn "vô danh" dù xuất khẩu thứ ba thế giới

Gạo Việt vẫn "vô danh" dù xuất khẩu thứ ba thế giới

ANTĐ - 26 năm tham gia xuất khẩu gạo, hiện Việt Nam đứng thứ ba thế giới về số lượng xuất khẩu nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được thương hiệu cho riêng mình. Trong khi các nước đều có thương hiệu gạo riêng thì Việt Nam vẫn loay hoay với xuất khẩu gạo phẩm cấp thấp, giá rẻ.
Chỗ đứng thấp vì không có thương hiệu

Chỗ đứng thấp vì không có thương hiệu

ANTĐ - Trong hình dung của người tiêu dùng nước ngoài, thực phẩm Việt Nam được biết đến với giá rẻ nhưng chất lượng không cao. Nói cách khác, hàng Việt Nam chưa có thương hiệu. Thế nên, vấn đề xây dựng thương hiệu cho hàng hóa nội địa đang trở thành vấn đề cấp bách khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng.
Tự hại mình, ai cứu?

Tự hại mình, ai cứu?

ANTĐ - Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, tổng kim ngạch xuất khẩu 11 mặt hàng nông sản chủ yếu như gạo, cà phê, hạt tiêu, điều nhân, chè, rau quả, thủy sản… trong tháng 9 vừa qua giảm tới 16,5% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này trong tháng 9 năm 2015 cũng chỉ đạt 19,97 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ. Tình trạng “rổ” hàng nông sản xuất khẩu “co lại” được nhìn nhận là do giá xuất khẩu giảm. Song, khoản thua thiệt về giá chỉ là bề nổi, còn phần chìm lại nằm sâu ngay chính trong trang trại, đồng ruộng với thực trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn tới chất lượng cũng như uy tín nông sản Việt.
Làm rõ "nghi án" gạo nhựa

Làm rõ "nghi án" gạo nhựa

ANTĐ - Thông tin về trường hợp một hộ dân ở TP.HCM sau khi mua gạo về nấu cơm thì phát hiện có hiện tượng bất thường, nghi là gạo nhựa một lần nữa lại gây hoang mang dư luận. Tuy vậy, cơ quan chuyên môn khẳng định, chi phí làm gạo giả đắt hơn gạo thật, do vậy, không đối tượng nào làm giả gạo với mục đích thương mại.
Cảnh giác với tin đồn về gạo giả

Cảnh giác với tin đồn về gạo giả

ANTĐ - Một clip về thí nghiệm gạo giả đang được chia sẻ trên cộng đồng mạng xã hội những ngày gần đây đã gây hoang mang cho nhiều người. Theo đó, chủ nhân của clip làm thí nghiệm rang hai loại gạo khác nhau. Người này cho biết loại đầu tiên khi rang lên có mùi nhựa, gạo chuyển màu đen và vón cục lại với nhau có mùi khét. Thí nghiệm này đã dấy lên nghi vấn liệu gạo giả đã thâm nhập thị trường Việt Nam? Điều mà nhiều người lo lắng từ rất lâu. Ngay sau khi thí nghiệm được tài khoản facebook này chia sẻ, trên khắp các mạng xã hội, nhiều người cũng làm các thí nghiệm tương tự và tỏ thái độ hoang mang. 
Cần "đường băng" an toàn

Cần "đường băng" an toàn

ANTĐ - Vấn đề nhượng quyền khai thác một số sân bay như Phú Quốc, nhà ga T1, T2 sân bay quốc tế Nội Bài... theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải đang thu hút mối quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia. Mặc dù, chủ trương táo bạo này mới chỉ manh nha, còn hàng loạt vấn đề về luật pháp, cơ chế, chính sách chưa được rõ ràng song một số doanh nghiệp lớn trong nước đã “đánh tiếng” mong muốn được tham gia cuộc “mua bán” tầm cỡ quốc gia này.