Gạo Việt yếu thế vì "vô danh"

Gạo Việt yếu thế vì "vô danh"

ANTD.VN - Gạo Việt Nam xuất khẩu vừa nhận cú sốc thứ hai trong năm 2016 khi phải tạm dừng xuất khẩu sang thị trường Mỹ vì chất lượng không đảm bảo. Trong khi đó, ở thị trường trong nước, người tiêu dùng vẫn tiếp tục mua gạo Thái Lan, Campuchia…
Bộ sâu Công ty lương thực Hậu Giang gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng

Bộ sâu Công ty lương thực Hậu Giang gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng

ANTD.VN - Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty lương thực Hậu Giang. 
Không quản được thì... tăng giá

Không quản được thì... tăng giá

ANTD.VN - Theo tính toán mới đây, ở TP.HCM mỗi năm thất thoát 178 triệu m3 nước sạch, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Một con số đáng giật mình.
Thực phẩm sạch: Khi "đại gia" bắt tay với nông dân

Thực phẩm sạch: Khi "đại gia" bắt tay với nông dân

ANTD.VN - Giới chuyên gia từng nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của chuỗi liên kết 4 nhà trong chuỗi sản xuất - cung ứng nông sản sạch; trong đó, đặc biệt lưu ý vai trò doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng.
Việt Nam chi hàng tỷ đô để nhập khẩu ngô

Việt Nam chi hàng tỷ đô để nhập khẩu ngô

ANTD.VN - Trong khi xuất khẩu gạo năm 2016 đang hụt hơi trên tất cả các thị trường thì số lượng ngô được nhập về Việt Nam để làm thức ăn gia súc lại tăng đều qua các năm. Chỉ 8 tháng đầu năm 2018, nước ta đã chi tới gần 822 triệu USD để nhập khẩu ngô.
Gạo nấu thành cơm có màu tím sen do môi trường chứa vi khuẩn

Gạo nấu thành cơm có màu tím sen do môi trường chứa vi khuẩn

ANTD.VN - Ngày 12-9, ông Nguyễn Minh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hậu Giang cho biết, kết quả kiểm tra mẫu gạo sau khi nấu thành cơm có màu tím sen mà ngành chức năng Hậu Giang vừa đưa đi kiểm tra cho thấy, nguyên nhân là do vi khuẩn Seratia marcescens, trong đó sắc tố gây màu đỏ tươi là Prodiginosin. 
Đã hết chỗ lùi

Đã hết chỗ lùi

ANTD.VN - Trong mấy năm qua, làn sóng các tập đoàn lớn của nước ngoài xâm nhập thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng dồn dập, lớp sóng sau cao hơn, mạnh hơn lớp trước. Trước tình cảnh hàng ngoại lấn át, chèn ép hàng Việt vốn đã sẵn lép vế và yếu thế về vốn, kinh nghiệm lẫn sức cạnh tranh, doanh nghiệp Việt rõ ràng không còn chỗ để lùi nếu muốn tồn tại.
Việt Nam trúng thầu 150.000 tấn gạo

Việt Nam trúng thầu 150.000 tấn gạo

ANTD.VN - Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, trong phiên mở bán đấu thầu 250.000 tấn gạo của Philippines vừa qua, Việt Nam đã trúng thầu 150.000 tấn, Thái Lan trúng thầu 100.000 tấn.
Hạt gạo xuất khẩu Việt Nam đang  "lép"

Hạt gạo xuất khẩu Việt Nam đang "lép"

ANTD.VN - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu xuất khẩu gạo năm 2016 tới 800.000 tấn so với kế hoạch đưa ra đầu năm bởi thị trường gặp nhiều khó khăn. Có thâm niên xuất khẩu 20 năm nhưng đến nay, gạo Việt Nam đang dần bị mất thị trường, từ châu Âu tới châu Á. 
Tăng "chất" cho gạo xuất khẩu

Tăng "chất" cho gạo xuất khẩu

ANTD.VN - Theo dự thảo Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030 đang được Bộ Công Thương xây dựng, giai đoạn 2016 -2020, cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng phân khúc thị trường gạo có chất lượng, giá trị cao, gạo hữu cơ, gạo dinh dưỡng, gạo đặc sản, có thương hiệu quốc gia và sản phẩm chế biến từ gạo. 
Teo tóp thị trường nông sản: Nỗi lo có thật

Teo tóp thị trường nông sản: Nỗi lo có thật

ANTD.VN - 6 tháng đầu năm 2016, lần đầu tiên sau hàng chục năm, ngành nông nghiệp rơi vào tình trạng tăng trưởng âm. Theo dự báo của các doanh nghiệp cũng như hiệp hội ngành hàng, xuất khẩu những tháng cuối năm tiếp tục khó khăn. 
Xuất khẩu nhiều, nhưng thương hiệu quốc gia còn yếu

Xuất khẩu nhiều, nhưng thương hiệu quốc gia còn yếu

ANTĐ - Từ cá tra cho tới quả vải thiều, từ gạo cho tới thanh long... đều được xuất đi dưới tên gọi chung “sản phẩm của Việt Nam”. Theo các chuyên gia, rất nhiều sản phẩm của Việt Nam đang xuất khẩu ra nước ngoài nhưng hầu hết không mang thương hiệu của một doanh nghiệp nào. 
Đề xuất doanh nghiệp vay vàng không phải xin phép

Đề xuất doanh nghiệp vay vàng không phải xin phép

ANTĐ - Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề xuất không nên coi hoạt động vay vàng của doanh nghiệp giống như kinh doanh vàng trên tài khoản, sàn vàng, giao dịch vàng phái sinh, quỹ đầu tư vàng... để yêu cầu doanh nghiệp phải xin phép cơ quan quản lý Nhà nước.
Đề xuất doanh nghiệp vay vàng trong dân không phải xin phép

Đề xuất doanh nghiệp vay vàng trong dân không phải xin phép

ANTĐ - Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề xuất không nên coi hoạt động vay vàng của các doanh nghiệp là một trong các hoạt động kinh doanh vàng như kinh doanh vàng trên tài khoản, sàn vàng, giao dịch vàng phái sinh, quỹ đầu tư vàng... để yêu cầu phải xin phép cơ quan quản lý Nhà nước.
Giá xuất khẩu gạo đang tăng

Giá xuất khẩu gạo đang tăng

ANTĐ - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, với tình hình xuất khẩu gạo hiện nay và các hợp đồng doanh nghiệp đã ký, dự kiến cả năm 2016, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 5,7 triệu tấn gạo.
Không chịu bó tay

Không chịu bó tay

ANTĐ - Với dân số 94 triệu người, Việt Nam là một thị trường đầy hấp dẫn. Song, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu, phần thị trường màu mỡ còn lại đang nằm trong tay các đại gia “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Không lẽ, các doanh nghiệp Việt bó tay ngồi nhìn làn sóng hàng ngoại đang lấn tới, nhấn chìm hàng nội ngay trên sân nhà?