Ganh đua với Ấn Độ, Pakistan phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến lược

ANTĐ - Ngày 13-11, quân đội Pakistan đã phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo Agni-II.

Cơ quan quan hệ công chúng liên quân (ISPR) của quân đội Pakistan cho biết, vụ phóng thử được tiến hành trong khuôn khổ một cuộc diễn tập quân sự của Bộ tư lệnh lực lượng chiến lược nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của Cụm tên lửa chiến lược quốc gia.

Theo một tuyên bố của ISPR, một quả tên lửa đạn đạo tầm trung Shaheen-II (Hatf-VI), do nước này tự phát triển với tầm bắn 1.500km, đã được phóng đi từ một vị trí bí mật trong ngày 13-11.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Hatf-VI của Pakistan

Vụ phóng thử có sự tham dự của một số lãnh đạo cao cấp quân đội nước này, như Tổng giám đốc bộ phận kế hoạch chiến lược, Trung tướng Zubair Mahmood Hayat, Tư lệnh Bộ tư lệnh lực lượng chiến lược, Trung tướng Obaidullah Khan, cùng nhiều quan chức cao cấp khác.

Trung tướng Zubair Mahmood Hayat đã chúc mừng thành công của vụ phóng thử, đồng thời khẳng định Pakistan không có mục đích tấn công bất kỳ nước nào.

Vụ phóng thử này được cho là nhằm đáp trả vụ phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến lược Agni-II, tầm bắn 2.000km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Ấn Độ hôm 9-11 từ một hòn đảo ngoài khơi bờ biển bang miền đông Odisha.

Trước đây, Pakistan từng nhiều lần phóng thử thành công tên lửa Shaheen-II. Năm 1998, nước này đã tự tuyên bố trở thành cường quốc hạt nhân sau khi tiến hành một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất để đáp lại các vụ phóng tên lửa của quốc gia láng giềng đối địch Ấn Độ.

Trong hơn 20 năm qua, hai nước láng giềng thù địch này đã liên tục ăn miếng trả miếng nhau bằng các vụ phóng thử tên lửa hạt nhân.

Theo ước tính của Cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ, tính đến năm 2013, kho vũ khí hạt nhân của quốc gia nam Á này có khoảng từ 90-110 đầu đạn hạt nhân.