Gắn vai trò CSKV vào công tác phòng ngừa

ANTĐ - Bên cạnh việc không ngừng xây dựng hình ảnh người cảnh sát khu vực (CSKV) thân thiện, hết lòng vì nhân dân phục vụ, CAQ Hà Đông, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều kế hoạch, mô hình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng nòng cốt này vào công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở. 

CSKV CAP Quang Trung (Hà Đông) kiểm tra, hướng dẫn chủ hiệu vàng nâng cao cảnh giác

Tập trung phòng ngừa cướp hiệu vàng

Từ tháng 6-2013, CAQ Hà Đông tập trung triển khai kế hoạch phòng ngừa tội phạm gây án nhằm vào trọng hộ. Theo đó, đối tượng ưu tiên số một cần được tuyên truyền, có phương án bảo vệ là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức đá quý. Theo Thượng tá Vũ Hồng Quang - Phó trưởng CAQ Hà Đông, điểm mới trong kế hoạch này là việc huy động 100% CSKV làm công tác phòng ngừa, tuyên truyền. “Ngoài việc phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự hướng dẫn cho người dân cách tự bảo vệ người và tài sản thì với chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi CSKV còn thường xuyên kiểm tra, phổ biến phương thức thủ đoạn mới của tội phạm; vận động chủ hiệu vàng nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan công an khi sự việc xảy ra”.

Tại phường Quang Trung - địa bàn tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý, toàn bộ các cơ sở buôn bán mặt hàng này đều được hướng dẫn, tư vấn lắp đặt hệ thống cảnh báo, camera giám sát và bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách. “Lực lượng công an luôn duy trì kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định phòng chống cháy nổ, lắp đặt các thiết bị đảm bảo an toàn và lập kênh thông tin khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Vì vậy trong nhiều năm qua, ở Hà Đông không xảy ra cướp hiệu vàng. Còn các hộ kinh doanh rất yên tâm buôn bán”. 

Xảy ra trộm cắp, xem xét trách nhiệm

Theo kết quả tổng hợp, trong 6 tháng đầu năm 2013, trung bình mỗi tuần trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra từ 2 đến 5 vụ trộm cắp xe máy. Điếu đáng nói là đối tượng trộm cắp hầu hết không thuộc diện lưu manh chuyên nghiệp. Kẻ gian chủ yếu là đối tượng cơ hội, nảy lòng tham rồi gây án khi thấy người dân để tài sản hớ hênh. Với quyết tâm kéo giảm số vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp xe máy, CAQ Hà Đông đã thí điểm mô hình CSKV tham gia tuyên truyền, nhắc nhở người dân bảo vệ tài sản tại phường Văn Quán. Khi sự việc xảy ra, cán bộ phụ trách địa bàn không chỉ là người đầu tiên có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng cảnh sát hình sự nắm thông tin, rà soát, điều tra thủ phạm mà còn bị xem xét trách nhiệm về việc tuyên truyền để người dân cảnh giác, phòng chống trộm, cắp. “Việc đánh giá CSKV hoàn thành nhiệm vụ sẽ dựa trên kết quả các mặt công tác chuyên môn; sự phản hồi về ý thức, trách nhiệm từ người dân và hiệu quả công tác phòng ngừa tại các tổ, khu dân phố được phân công phụ trách” – chi huy CAQ Hà Đông cho biết, cách làm này đang được nhận rộng và hứa hẹn sẽ nâng cao ý thức phòng chống tội phạm trong nhân dân, đồng thời làm giảm phạm pháp hình sự.

Trước đó, trong thời gian thí điểm mô hình gắn trách nhiệm CSKV với việc phòng ngừa trộm cắp xe máy, CAQ Hà Đông và CAP Văn Quán đã yêu cầu lực lượng phụ trách địa bàn có trách nhiệm phổ biến, dán thông báo hoặc phát tờ rơi có nội dung cảnh báo về phương thức thủ đoạn mới của tội phạm. Tại tất cả các cuộc hội nghị, đối thoại, CSKV sẽ tham mưu, vận động người dân đề cao cảnh giác. Trong quá trình tuần tra, gặp gỡ tại cơ sở, lực lượng này cũng trực tiếp góp ý, hướng dẫn các hộ gia đình bảo quản tài sản an toàn, để không trở thành nạn nhân của đối tượng trộm cắp.