Gần Tết hè đường của Hà Nội lại “nóng” vì đào bới

ANTĐ - Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 ngày càng  đến gần, nhưng hè, đường của nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn ngổn ngang vì đào bới…

Một đoạn thi công dang dở trên đường Trần Cung.

Đường Trần Cung nối từ đường Hoàng Quốc Việt đến khu vực Bệnh viện E, Hà Nội vốn là nỗi sợ của người tham gia giao thông, vì lòng đường quá hẹp, nhưng lưu lượng phương tiện qua đây rất lớn. Do vậy, con đường lúc nào cũng rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông. Nhưng đáng sợ hơn là nhiều ngày gần đây, lòng đường Trần Cung lại bị đào bới để thi công cống thoát nước.

Bà Nguyễn Thị Lan, ở đầu phố Trần Cung cho biết: Nhiều ngày nay, đơn vị thi công đào đường từng đoạn một, tuy đường cống thoát nước đã được lắp đặt, nhưng họ không san lấp để trả lại mặt đường, mà cứ đổ đá răm thành từng đống rồi để lại đó...

Kiểu thi công tùy tiện này càng gây ùn tắc giao thông và con đường càng bụi mờ. Hai ngày gần đây, trời trở lạnh có mưa phùn, mặt đường Trần  Cung đầy bùn đất lép nhép, người đi xe đạp, xe máy nếu bất cẩn là có thể ngã xuống đường gây tai nạn.

Nhiều đoạn đường đào lên rồi bỏ đó...

Còn ngõ 538 đường Láng, quận Đống Đa hiện đang trong tình trạng đất, cát ngổn ngang bởi hơn một tháng trở lại đây con ngõ này bị đào lên để thi công cống thoát nước, nhưng rồi lại để đó. Con ngõ chỉ  rộng có 4m với chiều dài gần 500m nhưng lại có tới 2 trường học. Từ tháng 11-2011, ngõ này triển khai dự án thoát nước để hoàn thành trước Tết. Nhưng, trong quá trình thi công đã gặp vướng mắc về mặt bằng, nên mọi việc đều phải dừng lại… Và nếu chính quyền đại phương nếu không nhanh chóng giải quyết vướng mắc trên, thì đường ngõ này sẽ trong tình trạng đào bới dang dở.

Vỉa hè phố Khâm Thiên (từ Ô Chợ Dừa đến phường Thổ Quan), quận Đống Đa cũng vẫn đang bị đào bới để thi công lắp đặt đường ống nước. Sau khi thi công, lòng đường đã được hoàn trả lại, nhưng nhiều đoạn vỉa hè trong tình trạng sụt lún, hặc mấp mô… Nên người đi bộ chỉ cần một chút bất cẩn là có thể ngã…

Không chỉ  có một số đường, ngõ, phố trên, mà hiện tại nhiều đường phố của Hà Nội trong những ngày giáp Tết Nhâm Thìn này cũng trong  tình trạng bị đào bới để lắp đặt hệ thống công trình  ngầm … Điều này đã dẫn đến tình trạng vỉa hè, lòng đường của nhiều tuyến phố ở Hà Nội  lại nóng vì đào bới.