Gắn kết lợi ích chiến lược ASEAN-Mỹ

ANTD.VN - Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ dưới chính quyền tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đi vào thực chất và hiệu quả khi hai bên cùng có những lợi ích chiến lược gắn kết cùng nhau.

Gắn kết lợi ích chiến lược ASEAN-Mỹ ảnh 1Cuộc gặp đầu tiên giữa tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson với Đại sứ và Đại biện ASEAN tại Washington

Tại cuộc họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác chung (JCC) ASEAN-Mỹ diễn ra tại Jakarta (Indonesia) ngày 4-4 nhằm kiểm điểm hợp tác hai bên thời gian qua và bàn phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới, các quan chức Mỹ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ dựa trên nền tảng vững chắc là các lợi ích, giá trị và mục tiêu chung. Phía Mỹ cam kết ủng hộ sự đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và sẽ tiếp tục các chương trình, dự án hỗ trợ cho ASEAN trong thời gian tới.

Cụ thể, Mỹ hợp tác với ASEAN nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và kết nối trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch công tác thực hiện Sáng kiến Liên kết ASEAN giai đoạn III và Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025. Ngoài ra, hai bên xem xét tổ chức một số hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Mỹ và 50 năm thành lập ASEAN, trong đó đáng chú ý có việc chuẩn bị cho chuyến thăm Ban Thư ký ASEAN của tân Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào cuối tháng 4 này.

Trước đó, hợp tác giữa ASEAN và Mỹ cũng đã được triển khai theo hướng thực chất và hiệu quả dưới thời chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Theo đó, tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: liên kết kinh tế, hợp tác biển, ứng phó với thách thức xuyên quốc gia, bồi dưỡng lãnh đạo trẻ và tăng cường năng lực cho phụ nữ. 

Mỹ đã có nhiều hỗ trợ ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng và liên kết khu vực thông qua nhiều chương trình, dự án hợp tác hiệu quả như Chương trình hỗ trợ liên kết kinh tế ASEAN (ADVANCE), Hỗ trợ kết nối ASEAN thông qua thương mại và đầu tư (ACTI) và Đối tác vì quản trị tốt, phát triển đồng đều và bền vững và an ninh (PROGRESS)…

Đặc biệt trong bối cảnh an ninh khu vực đang nổi lên những thách thức nghiêm trọng trên Biển Đông, Mỹ đã tích cực tham gia và đóng góp vào các diễn đàn, cơ chế khu vực như Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)…

Những cam kết tại cuộc họp lần thứ 8 JCC ASEAN-Mỹ cho thấy rõ quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Mỹ đã phát triển liên tục từ chính quyền Barack Obama tới chính quyền Donald Trump theo hướng đi vào thực chất và hiệu quả. Điều này có lợi cho cả hai phía Mỹ-cường quốc toàn cầu và ASEAN-tổ chức khu vực thành công và năng động.

Không chỉ có vai trò trụ cột, tiếng nói quan trọng trong vấn đề hòa bình và an ninh tại một khu vực chiến lược trọng yếu trên thế giới, ASEAN còn là một đối tác kinh tế lớn của Mỹ với dân số khoảng 640 triệu người, là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Mỹ, mang lại gần 400.000 việc làm cho người Mỹ… Mỗi người dân ASEAN hiện mua hàng hóa xuất khẩu của Mỹ nhiều hơn gấp 2 lần hàng hóa Trung Quốc và 9 lần hàng hóa Ấn Độ. 

Thể hiện chính sách tiếp tục ưu tiên cao hợp tác với ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong buổi làm việc chung đầu tiên sau khi nhậm chức với các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Washington trung tuần tháng 3 vừa qua đã khẳng định Mỹ luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN.